Người Việt Odessa
Tin Tức

Bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày nhà máy giày da, Odessa

Thứ sáu, 21/06/2013 | 10:13

Kính thưa các vị đại biểu, thứ các vị khách quý!

Trong không khí mát mẻ dễ chịu của đầu mùa hè, mọi người cũng đang tất bật đi tìm hướng làm ăn mới, cơ hội mới cho kinh tế của gia đình, mỗi chúng ta đang cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của khủng hoảng kinh tế. Mặc dù trong mỗi một con người tại thời điểm này còn dang dở nhiều toan tính cho công việc làm ăn nhưng chúng ta vẫn quyết tâm tổ chức buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày nhà máy giày da. Thay mặt ban tổ chức, ban liên lạc, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu các vị khách quý lời chào và lời chúc sức khỏe nhiệt liệt nhất. Thưa các vị đại biểu:


Ông Trương Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ

Chúng ta thật tự hào, được ngồi dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm giữa khán phòng sang trọng, của chính người Việt, họ cũng chính là công nhân nhà máy giày da Odessa năm xưa, trong không khí nồng ấm đầy thân ái để cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua, chặng đường đầy vinh quang nhưng cũng đầy gian nan thử thách của tập thể công nhân nhà máy giầy da trong suốt 25 năm qua. Buổi lễ kỷ niệm 25 năm này sẽ đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng người Việt tại Odessa. Thực tế đã chứng minh tại Odessa từ một đơn vị lao động hợp tác cách đây 25 năm, cộng đồng chúng ta khi đó chỉ có 300 công nhân lao động, đến nay cộng đồng chúng ta đã có trên 3000 người, so với 25 năm về trước không chỉ về số lượng mà chúng ta còn lớn mạnh cả về đời sống tinh thần, và chất lượng cuộc sống. Đời sống của bà con đã ổn định, các con cháu sinh ra và lớn lên tại Odessa đã được học hành tử tế, nhiều cháu đã đạt được những thành tích lớn trong học tập, cũng như thể thao, đã được chính quyền sở tại và đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina khen thưởng.

25 năm qua với sự lớn mạnh và trưởng thành, những công nhân nhà máy giầy da luôn là một lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào, luôn là mũi nhọn đi đầu trong các hoạt động. Nhiều người đã có những cống hiến, đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng cộng đồng, luôn gương mẫu đi đầu trong việc làm giàu và đóng góp xây dựng chợ, mở ký túc xá, chăm lo đến nơi ăn chốn ở và hỗ trợ giúp đỡ các thầy cô, mở các lớp tiếng Việt cho các cháu. Họ luôn là chuẩn mực gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật của nước sở tại, tích cực hoạt động phong trào của thanh thiếu niên, phụ nữ.

Thưa các đồng chí: Công nhân nhà máy giầy da là những người đi đầu trong việc khởi xướng và xây dựng Làng Sen. Nhất là khi gặp khủng hoảng với bản lĩnh của người lính năm xưa, họ đã có những quyết đoán cứu cho Làng Sen được hoàn thiện, để đến ngày hôm nay chúng ta có một địa điểm kỷ niệm của mình tại chính hội trường của Làng Sen – một sản phẩm của cộng đồng mà những công nhân nhà máy giầy da họ là những người tiên phong dám nghĩ, dám làm. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lực lượng công nhân của nhà máy giày da luôn là lực lượng xung kích. Anh chị em luôn tích cực trong các hoạt động phong trào.

Trong công tác từ thiện cũng vậy, trong những năm 2000 cả cộng đồng chìm trong những hy sinh mất mát, nhiều trẻ em mất bố mẹ, bọn cướp hoành hành, những người xấu số bị tấn công, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, hội người Việt Nam, họ đã tích cực quyên góp làm tất cả các thủ tục cần thiết để đưa hài cốt của những đồng đội đã bị xấu số về Việt Nam. Đặc biệt là trường hợp 2 vợ chồng nhà anh chị Việt Tính là công nhân nhà máy giầy bỏ lại 2 con thơ, họ đã quyên góp được 13 ngàn đô đưa 2 cháu về Việt Nam giao cho gia đình và gủi số tiền quyên góp đó vào ngân hàng để giúp đỡ các cháu. Suốt trong 25 năm qua và từ khi có hội người Việt Nam, lực lượng công nhân nahf máy giầy da lúc nào cũng có 2/3 cán bộ tham gia vào ban chấp hành hội, xuất thân là những công nhân nhà máy. Nhìn lại 25 năm qua cả cộng đồng người Việt đã lớn mạnh và trưởng thành dù có muốn hay không muốn thì những người đã từng làm việc ở 2 nhà máy chúng ta đã có những đóng góp tích cực và thiết thực cho cộng đồng này, luôn là mọt phần. một bộ phận quan trọng của cộng đồng, đã trải qua 25 năm người còn, kẻ mất, người thành công người thất bại, nhưng những thành tựu chung, chúng ta đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Odessa, việc tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm nhà máy giầy da là một việc làm cần thiết. Tôi hy vọng buổi lễ sẽ thành công tốt đẹp, tôi đề nghị toàn hội trường cho một trang pháo tay để cổ vũ cho một chặng đường 25 năm của chúng ta.

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn tập thể đảng ủy, hội người Việt Nam, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina cũng như ĐSQ Ucraina tại Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ những Đồng chí cán bộ cũ sang, cũng có mặt tại đây, cảm ơn các vị quý khách đã có mặt trong ngày vui trọng đại này. Đặc biệt là anh chị em trong đội văn nghệ và các đồng chí trong ban tổ chức đã tích cực làm việc để có một kết quả tốt đẹp và buổi lễ hoành tráng nhưng vẫn ấm áp tình người. Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe mọi người, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

Trưởng ban tổ chức
Trương Văn Hùng

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN