Người Việt Odessa
Tin Tức

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

Thứ tư, 12/06/2013 | 19:58
Cộng đồng người Việt ở Odessa không những làm việc siêng năng, sống vui vẻ hòa đồng cùng người dân bản xứ, mà Hội còn có những hoạt động thực sự cảm động và nhân ái với những hoàn cảnh éo le trên đất bạn.

Sau Đại hội lần thứ 7 Hội người Việt Thành phố Odessa thành công tốt đẹp, BCH đã nhất trí thành lập Ban từ thiện cộng đồng do ông Phùng Đăng Dương làm Chủ tịch. Mục đích của Ban từ thiện là hướng tới công tác từ thiện không chỉ hướng về tổ quốc mà còn dành cho quê hương thứ hai của chúng ta ở đây.

Ngày 11/6 đoàn cán bộ thực hiện công tác đầu tiên của Ban từ thiện. Hoạt động từ thiện này cũng nằm trong khuôn khổ những hoạt động ngày Việt nam tại Odessa. Đoàn gồm có : ông Phùng Đăng Dương, bà Vũ Thị An Bình- thành viên ban từ thiện, bà Huỳnh Thị Lan Anh thành viên ban đối ngoại, anh Vũ Ngọc Huy - phụ trách công tác thành đoàn. Điểm đến của chúng tôi hôm nay là UBND tỉnh Odessa nằm trên đại lộ Sepchenko.

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

UBND tỉnh Odessa

Tiếp đoàn chúng tôi trong sự niềm nở là ông Rutitxki Iuriy Grygorievich – Trưởng ban Pháp luật và nhân sự của cục Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập châu Âu.

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

Ông Rutitxki đứng bên trái.

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

Thay mặt ban Từ thiện, ông Phùng Đăng Dương đã trao lại món quà tình nghĩa từ hội người Việt Odessa đến các em nhỏ mồ côi của bệnh viện thiếu nhi. Món quà trị giá 5600gr ( 10 thùng sữa ), tuy không lớn nhưng thiết thực và mang nhiều nghĩa cử tích cực và tốt đẹp đến cho các cháu nhỏ.

Sau khi rời UBND thành phố, chúng tôi lại hăm hở lên đường, cùng dòng xe đông đúc đổ vào trung tâm thành phố để tìm đến địa chỉ tiếp theo số 75 Sađôvaya - trường học dành cho trẻ em khuyết tật.

Đã có lịch hẹn từ trước, bà Larisa Vichtorovna Grygorievna - 16 năm làm hiệu trưởng trường trẻ em khuyết tật số 75, đã đón tiếp chúng tôi với thái độ vô cùng niềm nở và xúc động.

Ông Phùng Đăng Dương đã trao phong bì trị giá 10 000 griv để hộ trợ trường học góp một phần cải thiện điều kiện học tập cho các cháu tật nguyền.

 

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

Bà Larisa, ông Dương, bà An Bình, ( từ trái sang ).

Hoạt động từ thiện của Cộng đồng người Việt ở Odessa

Một số tác phẩm thủ công của các cháu học sinh khuyết tật

Bà Larisa thực sự xúc động nói : “ cám ơn lòng hảo tâm của các bạn, đây là một món quà lớn và ý nghĩa cho các cháu. Chúng tôi biết làm gì để cám ơn tấm lòng của các bạn đây ? Cầu Chúa phù hộ cho các bạn sức khỏe tốt và những điều tốt đẹp nhất !

Chúng tôi bước chân ra về, trong lòng ai cũng hân hoan, vui vẻ vì đã thay mặt Hội người Việt Nam tại Odessa, đóng góp được một chút công sức cho những hoàn cảnh éo le tại đây, nơi những người Việt đã coi như quê hương thứ hai của mình. Góp phần tạo nên hình ảnh và ấn tượng đẹp về người Việt Nam trên đất bạn.

Ban từ thiện rất cám ơn những tấm lòng hảo tâm đã góp vốn và giúp đỡ cho Ban hoạt động từ thiện cho cộng đồng, cũng như thân nhân của cộng đồng tại Việt Nam, và người dân bản địa. Trong tương lai không xa, Ban từ thiện người Việt Odessa sẽ cố gắng có thêm nhiều hoạt động từ thiện tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống tương thân tương ái vốn có của người Việt nam ta.

Ban biên tập


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN