Người Việt Odessa
Tin Tức

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

Thứ hai, 23/06/2014 | 14:00
Ngày 15/06/2014, BCH Hội đã khai giảng lớp dạy Tiếng Việt hè 2014 cho các cháu là con em người Việt ở Lvov và khu vực lân cận.

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

Đứng lớp dạy Tiếng Việt cho các cháu là cô giáo cấp một Nguyễn Thị Vân Anh – người đã có thâm niên 18 năm trong nghề. Chị Vân Anh là hội viên của chi hội Lvov, hiện đang sống ở Odessa theo diện đoàn tụ gia đình.

Nhằm khuyến khích sự tham gia của các cháu, lớp học Tiếng Việt không hạn chế độ tuổi, yêu cầu duy nhất là các cháu đã biết viết và đọc được Tiếng Nga.

Lớp học được tổ chức tại Hội trường ốp Lvov, thời gian học hai buổi trong tuần vào các ngày nghỉ (Thứ Sáu, Chủ Nhật), mỗi buổi 2 tiếng cả giải lao.

Ngay trong ngày đầu khai giảng, lớp học đã thu hút được khá đông các cháu theo học. Hiện nay lớp duy trì đều khoảng 18 cháu trong các buổi học.

Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm, cô giáo Vân Anh có phương pháp dạy rất dễ hiểu, gần gũi với học sinh. Cô chia sẻ: Sang Odessa toàn tụ gia đình và giúp chồng kinh doanh nên tôi cũng rất bận rộn nhưng trước nhu cầu học tiếng Việt của các cháu, lòng yêu nghề và trách nhiệm của một hội viên đã thôi thúc tôi thu xếp thời gian để đứng lớp.

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

Đối với nhiều bậc cha mẹ, lớp học Tiếng Việt thực sự đã hỗ trợ họ rất nhiều trong việc tạo ra môi trường sinh hoạt hè lành mạnh, bổ ích cho các cháu. Khi các cháu đã biết Tiếng Việt rồi, việc giao tiếp với gia đình, họ hàng Việt Nam cũng trở nên thuận lợi hơn, tình cảm gia đình được gắn kết hơn. Chị Vương Thị Mai- một phụ huynh học sinh cho biết: Vợ chồng chúng tôi rất phấn khởi khi BCH Hội mở thêm lớp học tiếng Việt tại khu vực Lvov, các con của tôi đều sinh ra tại Odessa nên tôi muốn cháu đọc và viết được tiếng Việt.

Về phía BCH Hội, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa đã đến dự khai giảng lớp và căn dặn các cháu: Các cháu sinh ra và lớn lên tại Odessa vì vậy các cháu phải hòa nhập tốt vào cuộc sống địa phương. Ngoài ra, bố mẹ các cháu là người VN nên các cháu phải học tốt tiếng Việt để giữ gìn và phát huy văn hóa Việt trong cộng đồng.

Ông Lê Văn Tự - Uỷ viên BCH Hội, chi hội trưởng chi hội Lvov cho biết: Trước nhu cầu đông cháu học tiếng Việt, chi hội đã đặt thêm bàn ghế và dự kiến sẽ chia thành 2 lớp theo trình độ để tiện cô giáo theo dõi và kèm từng cháu. Trong năm học sẽ cố gắng duy trì lớp học mỗi tuần một buổi.

Mô hình lớp dạy Tiếng Việt cho con em người Việt được duy trì rất tốt trong cộng đồng người Việt tại Odessa như tại Làng sen và khu vực Sorsa. Trước nhu cầu học hè tiếng Việt tăng, BCH Hội đã mở thêm lớp tiếng Việt ở khu vực Lvov. Giữ gìn và lưu truyền Tiếng Việt cho thế hệ trẻ chính là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, để thế hệ trẻ luôn giữ một sợi dây gắn kết với quê hương, đất nước.

Sau đây là một số hình ảnh lớp học Tiếng Việt:

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

BCH Hội mở thêm lớp dạy Tiếng Việt hè 2014

Phóng viên Người Việt Odessa