Người Việt Odessa
Tin Tức

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina

Thứ hai, 09/06/2014 | 14:00
Kính gửi: Lãnh đạo các Hội người Việt, các tổ chức đoàn thể, xã hội của cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina.
Kể từ đầu tháng 5/2014 đến nay, Trung Quốc với lực lượng hộ tống mạnh mẽ của hàng trăm tàu chấp pháp, tàu chiến và máy bay quân sự đã hạ đặt dàn khoan HD-981 trái phép vào hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Nhân dân cả nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài hết sức công phẫn và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia thiêng liêng của mình. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn không đáp ứng  yêu cầu chính đáng của Việt Nam, tiếp tục gia tăng hoạt động xâm phạm ngày càng nguy hiểm hơn, sử dụng sức mạnh đe dọa, thậm chí cố ý đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, đâm, va, làm hư hại nhiều tàu và gây thương vong cho lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam.
Để thiết thực hỗ trợ lực lượng chấp pháp thi hành nhiệm vụ và giúp đỡ bà con ngư dân có thêm điều kiện ngày đêm bám biển; Đại sứ quán, Ban công tác cộng đồng ĐSQ kêu gọi các tổ chức đoàn thể, hội, đoàn của người Việt Nam tại Ucraina, các doanh nghiệp người Việt Nam và bà con cộng đồng tại Ucraina hãy cùng nhau hướng về quê hương, chung tay góp sức vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tích cực quyên góp ủng hộ trên tinh thần tự nguyện và tùy theo khả năng của mỗi người, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người con nơi xa, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sỹ và bà con ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Đây là cách chúng ta cùng tập hợp bên nhau để giải quyết những vấn đề chung của đất nước.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức hội, đoàn và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina.
Trân trọng cảm ơn ./.
Đại Sứ
Nguyễn Minh Trí