Người Việt Odessa
Tin Tức

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina

Thứ năm, 20/07/2017 | 05:36
16h chiều ngày 19/07, tại Trung tâm hòa nhạc Odessa, Đại sứ quán đã tổ chức buổi Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Dự Tổng duyệt có bà Nguyễn Phương Thảo – Bí thư thứ nhất ĐSQ VN và lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Odessa.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2017 tại Ucraina sẽ diễn ra lúc 16 giờ 00 ngày 21/7 tại Trung tâm hòa nhạc Concert Hall thành phố Odessa, Ucraina (Gagarinskoe plato 5 - khu vực Arkadia, gần lối vào Lãnh sự Nga), với các nội dung chính: Lễ kỷ niệm và chương trình Nghệ thuật “Bài ca không quên”. Đến nay, công tác chuẩn bị cả về nội dung, trang trí khánh tiết và các hạng mục khác phục vụ chương trình đã tương đối hoàn thiện. 

Cho ý kiến tại buổi Tổng duyệt, bà Nguyễn Phương Thảo – Bí thư thứ nhất ĐSQ VN, phó bí thứ Đảng ủy nước, phó thường trực ban công tác cộng đồng đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Với ý nghĩa quan trọng của lễ kỷ niệm, bà Phương Thảo đề nghị các tiết mục văn nghệ cần có sự tập luyện và chuẩn bị kỹ hơn, chú ý về ánh sáng; công tác đón tiếp đại biểu phải đảm bảo trang trọng; chú trọng công tác tuyên truyền vận động để bà con trong cộng đồng tham dự đầy đủ.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Bà Nguyễn Phương Thảo - cho ý kiến tại buổi Tổng duyệt.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa - thay mặt cho đơn vị đăng cai, đề nghị các Tiểu ban và cá nhân liên quan tiếp thu các ý kiến chỉ đạọ, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Ông Đức đề nghị báo Người Việt Odessa tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để nước mắt của các bà Mẹ Việt Nam vì mất chồng, mất con đã chảy 70 năm qua, để nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam hơn 50 năm qua hiện hữu hơn nữa trong trái tim, khối óc của cộng đồng người Việt tại Ucraina, để mỗi thành viên cộng đồng dù bận bất cứ việc gì "trong thời khắc linh thiêng ấy cũng đều đến dự và cùng toàn cộng đồng thắp nến, gửi vào đất trời, gửi đến anh linh các anh hùng liệt sĩ muôn vạn tấm lòng tri ân”.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina

Chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa Nguyễn Như Mạnh cũng kêu gọi bà con cộng đồng tham dự đầy đủ và cho rằng, với định hướng và hoạt động đối ngoại có tầm chiến lược, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã ứng xử khéo léo, tiếp cận khôn khéo và khai thác hiệu quả mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Ucraina. Nhờ đó, cộng đồng người Việt tại Ucraina nói chung và Odessa nói riêng từng bước giải quyết các vướng mắc và đi vào ổn định. Trong đó, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã làm được rất nhiều việc để duy trì và nâng cao niềm tin của bà con cộng đồng. Vậy nên đến tham dự chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên” cũng là thay lời cám ơn dành cho Đại sứ trong chuyến công tác cuối cùng tới Odessa trước khi về nước nhận nhiệm vụ mới.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này số lượng bà con đăng ký tham dự là đạt yêu cầu nhưng chưa xứng tầm với quy mô tổ chức và ý nghĩa sự kiện.

Một số hình ảnh tại buổi Tổng duyệt:

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại UcrainaTổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Ucraina

P/v Báo Người Việt Odessa.