Người Việt Odessa
Tin Tức

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Thứ năm, 06/04/2017 | 17:42
Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba. Dù ai buôn bán đường xa, nhớ ngày Giỗ Tổ tháng Ba mà về.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

 

Ngày 06/04/2017, Lễ giổ tổ Hùng Vương tại Odessa được tổ chức trang trọng bằng nghi thức rước lễ thành kính với sự tham dự của Lãnh đạo Hội người VN tỉnh Odessa và các Hội đồng hương, gần 300 bà con là con em dâu rể, quê hương Vĩnh Phú và bà con cộng đồng. Lễ hội do Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa  tổ chức.
Đã là người Việt, ai ai cũng thuộc nằm lòng câu ca dao Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba. Người Việt tại Odessa, hễ đến ngày mồng mười tháng Ba đều hướng tấm lòng thành của mình về Quốc Tổ với chung một tâm nguyện là củng cố khối đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của những người con cùng chung một cội nguồn. 
Lễ giỗ tổ Hùng Vương mở màn đầy trang trọng, sau hồi trống vang lên, trong tiếng nhạc "Dòng máu Lạc Hồng" tiến hành  nghi thức rước lễ độc đáo thể hiện truyền thống tốt đẹp cao quý của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, “chim có tổ, người có tông”. Bánh chưng, bánh dày,  hoạt cảnh vui hò giã gạo để nhắc lại sự tích Lang Liêu, cũng là nhắc nhở công đức các vua Hùng đã dạy dân trồng lúa.


Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Nguyễn Thị Đình - Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa tự hào khẳng định: “Người Việt luôn coi các vua Hùng là Quốc tổ, đồng thời là các vị Thánh vương lập nước, là những người dạy dân săn bắn, trồng lúa nước và chăm lo cuộc sống của dân, lãnh đạo dân bảo vệ núi sông bờ cõi.”

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Bà Nguyễn Thị Đình - Chủ tịch HĐH Vĩnh Phú tại Odessa phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Xúc động nêu bật ý nghĩa Lễ hội, bà Đình nhấn mạnh: Hôm nay, ở nơi xa tổ quốc, chúng ta tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để trở về cội nguồn dân tộc, để cùng nhau ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt nhằm mục đích giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sự biết ơn công lao dựng nước to lớn của các Vua Hùng cũng như truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm của các bậc tiền nhân.  
Lễ giỗ tổ tại nhà hàng Hương Sen vui mừng được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Hội người VN tỉnh Odessa, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Odessa, Hội đồng hương Miền Trung tại Odessa và Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Kharcov.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa tặng hoa chúc mừng lễ hội

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đại diện HĐH Hà Nam Ninh tại Odessa tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đại diện HĐH Miền Trung tại Odessa tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đại diện HĐH Vĩnh Phú tại TP Kharcop tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.


Phát biểu chúc mùng tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa Nguyễn Như Mạnh và các vị lãnh đạo Hội đồng hương các địa phương nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng đại của cả dân tộc đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn". Các vị lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn hãy cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam, cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt tại Odessa ổn định và phát triển. 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại OdessaÔng Nguyễn Như Mạnh - Phát biểu tại buổi lễ.

Trong niềm vui của ngày Lễ giỗ tổ, nhà thơ cộng đồng Trọng Hữu và cháu Đinh Tâm Đang - đại diện lớp Tiếng Việt tại Làng Sen đã đọc tặng 2 bài thơ khiến nhiều người xúc động.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Nhà thơ cộng đồng Trọng Hữu

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại OdessaCháu Đinh Tâm Đang với bài thơ đầy xúc động

Trong khuôn khổ buổi Lễ, bà con đã được thưởng thức các món ăn dân tộc truyền thống, xem chương trình ca nhạc do các cháu thiếu nhi và ca sỹ trong Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa thể hiện. Tiết mục trình diễn áo dài và bình chon người đẹp quý bà đã tiếp thêm hương sắc cho chương trình văn nghệ. Tất cả như cùng tụ hội bên nhau ngày 10-3 (âm lịch) trong không gian đầm ấm của nhà hàng Hương Sen. 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đây là lần thứ 2 tại Odessa tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương, là dịp để trở về cội nguồn dân tộc. Sự kiện đã góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống Việt Nam và củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới có chung một gốc gác tổ tiên - một dòng máu Lạc Hồng như dân tộc ta.

Chúng tôi xin giới thiệu những hình ảnh về chương trình văn nghệ mừng lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Chương trình văn nghệ được hâm nóng bởi cặp MC tài năng  Công An - Phương Loan

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại OdessaMC Công An - Phương Loan

Mở đầu chương trình văn nghệ là tác phẩm "Khúc hát ân tình" tức "Tình Bắc duyên Nam" của Nhạc sỹ Xuân Tiên ra đời như lời kêu gọi đoàn kết một nhà, Bắc Nam như một qua sự thể hiện của tốp ca nữ HĐH Vĩnh Phú.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Tốp ca nữ HĐH Vĩnh Phú tại Odessa

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đơn ca Minh Bái với bài hát Phú Thọ - một khúc ca xanh

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Song ca nam nữ Đức Trường - Thu Nga với bài hát: Trên công trường rộn tiếng ca

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đơn ca Quốc Cường với bài hát: Gửi Việt Trì thành phố ngã ba sông.

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Vũ điệu nhảy sôi nổi của các cháu thiếu nhi

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Tiết mục biểu diễn áo dài 

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đơn ca Duy Khánh - với bài hát yêu dân tộc Việt Nam

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đơn ca Lê Thúy với bài Người về thăm quê

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Múa nam nữ: Anh lính tình nguyện và cô gái Lào

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Song ca nam nữ Minh Duẩn - Hồng Tám với bài Quê mẹ

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Tốp ca nam: Hát mãi khúc quân hành 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Tốp ca thanh niên - Chào Việt Nam

 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Đơn ca Mạnh Cường

Một tiết mục vô cùng đặc sắc và ấn tượng đã đem đến cho khán giả một không khí vui tươi, mới mẻ, tác phẩm chầu văn Cô đôi thượng ngàn quan sự trình bày của song ca Quốc Tuấn - Quang Lâm.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa

Song ca nam Quốc Tuấn - Quang Lâm với tiết mục Chầu văn đặc sắc.

Chương trình văn nghệ mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã khép lại, để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc, qua nó nâng cao đời sống tinh thần của bà con cũng như niềm tự tôn, tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết của toàn cộng đồng.

 

Người Việt Odessa