Người Việt Odessa
Tin Tức

Xuân quê hương Hội đồng hương Hà Nam Ninh Odessa

Thứ bảy, 11/02/2017 | 07:29

Vào lúc 14h15’ tại khách sạn Atlantic, Hội đồng hương Hà Nam Ninh (HNN) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm “Xuân quê hương Hội Hà Nam Ninh”, buổi lễ thu hút sự tham gia của các anh chị em, con cháu HNN cùng đại diện các Hội, Đoàn trong và ngoài thành phố.

Đã thành thông lệ, hằng năm nhân dịp khai ấn đền Trần những người con HNN tại Odessa đã hội tụ cùng nhau để thăm hỏi, chia sẻ những thành quả đã đạt được trong năm vừa qua và hướng tới một năm mới đầy hi vọng. Nhằm tạo điều kiện cho con cháu – các thế hệ thứ hai, thứ ba nhớ về quê cha, đất tổ, buổi lễ năm nay có chủ đề: “Xuân quê hương hội Hà Nam Ninh”.

Image may contain: outdoor and text

Tới dự với buổi lễ gồm có:

  • Ông Trương Văn Hùng – Bí thư ĐU BP Odessa.

  • Ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa.

  • Ông Nguyễn Duy Chiêm – Phó chủ tịch Hội HNN thành phố Kiev.

  • Ông Trần Văn Bảy – Chủ tịch HĐH Ninh Bình thành phố Kharcop.

  • Ông Trần Ngọc Tuyến – Chủ tịch HĐH Nam Định – Hà Nam thành phố Kharcop.

  • Bà Nguyễn Thị Đình – Chủ tịch HĐH Vĩnh Phú thành phố Odessa.

  • Ông Nguyễn Sỹ Xuân – Chủ tịch HĐH Miền trung thành phố Odessa.

Cùng sự có mặt của đông đủ bà con, anh chị em, dâu rể cùng các con cháu quê hương HNN.

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

Đại diện các Hội, Đoàn cùng các khách mời

Mở đầu buổi lễ ông Trương Văn Hùng – BT ĐU BP Odessa, cũng là một người con của quê hương HNN lên phát biểu chúc mừng tất các các anh chị em HNN nhân dịp đầu xuân năm mới đồng thời giới thiệu cho bà con hiểu thêm, cùng với lễ khai ấn đền Trần, tất cả các nghi lễ tại di tích đền Trần từ lâu đã lưu giữ được các phong tục cổ truyền của dân tộc, phần nào tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng, nội dung lịch sử được thể hiện sống động và sâu sắc, nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm, tâm thức uống nước nhớ nguồn của mỗi con người Việt Nam.

Image may contain: 1 person, standing

Ông Trương Văn Hùng – Phát biểu tại buổi lễ.

Sau bài giới thiệu và phát biểu của ông Trương Văn Hùng, BTC tiến hành lễ ra mắt BCH lâm thời.

Image may contain: 10 people, people standing and indoor

BCH lâm thời hội HNN ra mắt tại buổi lễ

Ông Đỗ Văn Tuấn – thay mặt BCH lâm thời khẳng định: Với tôn chỉ đoàn kết, chia sẻ, hướng con cháu về cội nguồn, lịch sử, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, BCH xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm để xứng đáng với sự tín nhiệm của hội viên, đoàn kết, đồng lòng cùng đưa HĐH HNN ngày càng phát triển góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng người Việt Nam toàn Odessa.


 

Image may contain: one or more people, people standing and text

Ông Đỗ Văn Tuấn (giữa) Chủ tịch, thay mặt BCH lâm thời phát biểu tại buổi lễ.

Kết thúc bài phát biểu, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch, thay mặt BTC mời cả khán phòng cùng nâng ly chúc mừng năm mới.

Image may contain: 7 people, indoor

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and indoor

Image may contain: 10 people, people sitting and indoor


 

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được cùng bà con nói chung và HĐH HNN nói riêng quây quần bên nhau trong những ngày đầu năm mới. Khơi lại lịch sử hào hùng từ thời xa xưa tới nay với bao văn nhân, tướng sĩ, ông Nguyễn Như Mạnh khẳng định quê hương HNN là mảnh đất địa linh nhân kiệt, con người HNN có những tố chất tuyệt vời trong đó ngoài sự thông minh, nhanh nhạy, cần cù, con người HNN luôn đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong mọi mặt của của cuộc sống. Nhắc đến đây, ông Nguyễn Như Mạnh chia sẻ: bà con cộng đồng người Việt Nam ta kể từ ngày tay không đặt chân lên mảnh đất Odessa tới nay đã gặp vô vàn những khó khăn thử thách, tuy nhiên thực tế đã chứng minh bằng sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, dưới sự hỗ trợ của ĐSQ chúng ta đã xây dựng một cộng đồng thống nhất, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cộng đồng Người Việt Nam tại Odessa luôn được đánh giá là cộng đồng vững mạnh, bà con ta tại Odessa có cuộc sống ấm no, hạnh phúc khác hẳn với những ngày đầu khi mỗi người một nơi, sức mạnh cộng đồng chưa được quy tụ. Cuối cùng ông Nguyễn Như Mạnh gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả bà con, chúc mừng sự thành công của BCH lâm thời đồng thời bày tỏ sự tin tưởng: dưới sự dẫn dắt của BCH, HĐH HNN sẽ ngày càng phát triển, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần tích cực vào việc đoàn kết, phát triển mái nhà chung của cả cộng đồng Người Việt Nam tại Odessa.

Image may contain: 3 people, people standing and indoor

Ông Nguyễn Như Mạnh – CT hội NVN tỉnh Odessa phát biểu và tặng hoa tại buổi lễ.

Tới dự và phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, các vị khách đại diện HĐH các thành phố Kiev, Kharcop, Odessa bày tỏ sự tin tưởng HĐH HNN tại Odessa luôn đoàn kết, nhất trí, ngày càng phát triển và là một bộ phận tích cực, không thể tách rời trong mái nhà chung của cộng đồng người Việt tại Odessa.

Image may contain: 3 people, people standing

Image may contain: 5 people, people standing, suit, wedding and indoor

Image may contain: 8 people, people standing and suit

Đại diện các HĐH thành phố Kiev và Kharcop phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and indoor

Bà Nguyễn Thị Đình – CT HĐH Vĩnh Phú Odessa phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and text

Ông Nguyễn Sỹ Xuân – CT HĐH Miền trung thành phố Odessa tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.


 

Image may contain: one or more people and people standing

Ông Nguyễn Văn Dần – Đại diện gia đình phát biểu và tặng hoa tại buổi lễ.

Sau đó là chương trình văn nghệ: hát với mùa xuân do ban văn nghệ cộng đồng, các nghệ sĩ Ucraina cùng các con em HNN tại Odessa biểu diễn.

Image may contain: 7 people, people standing and indoor

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing, wedding and indoor

Image may contain: 6 people, people smiling

Image may contain: 4 people, people standing and indoor

Cuối buổi lễ, BTC công bố chương trình đấu giá bánh chưng – gây quỹ khuyến học. Đây là chiếc bánh do gia đình ông bà Hùng Vân đích thân gói tặng, được đánh giá có rất nhiều yếu tố phong thủy và sẽ mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân. Buổi đấu giá diễn ra rất sôi nổi và kết quả chiến thắng thuộc về bà Phan Thị Thanh Phương khu vực Làng Sen với giá 38 ngàn grip, cách biệt 500 grip so với người về nhì ông Nguyễn Sỹ Xuân – Đại diện HĐH Miền Trung.

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing

Gia đình ông Trương Văn Hùng trao chiếc “bánh chưng lộc phát” cho người chiến thắng

Sinh hoạt đồng hương vào những dịp Tết đến Xuân về hay vào ngày Lễ hội địa phương đã có trong cộng đồng người Việt tại Odessa từ nhiều năm nay và những hoạt động đó đã tăng cường củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng, nâng cao, làm phong phú và đa dạng đời sống tinh thần cho bà con, thắt chặt tình nghĩa quê hương xóm làng và gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của từng quê hương.

P/v Báo Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN