Người Việt Odessa
Tin Tức

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Thứ năm, 16/06/2016 | 03:18

Trong chuyến thăm và làm việc tại Ukraina theo lời mời của Hội Hữu nghị  Ukraina - Việt Nam, ngày 13-6-2016 vừa qua, đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina do ông Đặng Văn Chiến, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina dẫn đầu và các thành viên của đoàn gồm có ông Mai Hà - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, ông Trần Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina thành phố Hà Nội, ông Vương Hoàng Anh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Giang, ông Ngô Hồng Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chi hội trưởng, bà Lê Mai Hương - Chi hội phó, bà Vũ Hạnh Hương - Thư ký Chi hội Kiev - Việt Nam... đã tới thăm và tặng quà cho Trường phổ thông số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Kiev.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn thăm thư viện của Trường Hồ Chí Minh

Tại đây, đoàn của Hội Hữu nghị với 10 thành viên, đại diện của Đại sứ quán Việt nam tại Ukraina - ông Nguyễn Phan Hồng Hải - Tham tán, ông Hồ Trung Thanh - Trưởng phòng Thương mại, bà Leokadia Gerasimenko - Chủ tịch Hội Phụ nữ Ukraina, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Ukraina - Việt nam, ông Phạm Văn Bằng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kiev, bà Đặng Thị Phong Lan - Chủ tịch Hội phụ nữ thành phố Kiev đã được tập thể giáo viên và học sinh của trường Hồ Chí Minh và bà con trong cộng đồng người Việt tại Kiev đón chào hết sức nồng nhiệt.Phát biểu trong buổi lễ, ông Đặng Văn Chiến đã bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước và nhân dân Ukraina, các thầy cô giáo Ukraina đã dành sự quan tâm, săn sóc hết sức tận tình và trang bị những kiến thức chuyên môn vô cùng cần thiết cho ông trong thời gian ông học tập tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev mang tên Taras Shevchenko, cũng như đã và đang dạy dỗ, đào tạo cho các sinh viên Việt Nam tại Ukraina. Ông đặc biệt trân trọng và biết ơn đối với tập thể cán bộ và giáo viên trường Hồ Chí Minh, những người đã, đang truyền tải tri thức và tạo điều kiện để các em học sinh Ukraina và Việt Nam đang học tại trường được tìm hiểu, bày tỏ lòng yêu kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc,  tình yêu dành cho Quê hương, đất nước Việt Nam và tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ukraina.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Ông Đặng Văn Chiến và ông Mai Hà trao tặng quà

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch và ông Mai Hà - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Hữu Nghị Việt Nam - Ukraina đã trao quà tặng là 10 bộ máy vi tính cho trường Hồ Chí Minh, trong đó có 1 bộ của Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina, 1 bộ của Chi hội cựu sinh viên Việt Nam tại Đại học Hàng hải Odessa, 2 bộ của Chi hội Kiev - Việt Nam (những người Việt Nam từng sống và làm việc tại Kiev),  6 bộ máy vi tính do nữ doanh nhân Trần Thị Hải Yến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina ủng hộ tại chỗ.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev
Nữ doanh nhân Trần Thị Hải Yến 

và bà Hiệu trưởng Sulga PanchilepnaChia sẻ về cảm xúc của mình, chị Hải Yến cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Ukraina và chị hết sức cảm động trước tình cảm ấm áp của giáo viên, học sinh dành cho đoàn, cũng như sự trân trọng, yêu quí đất nước Việt Nam, sự tôn trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những hình ảnh được lưu giữ, trưng bầy trong thư viện của nhà trường, con em người Việt được tạo điều kiện học tập và hòa nhập với cuộc sống của nước sở tại. Chị mong rằng món quà nhỏ của mình sẽ như lời cảm ơn và động viên tới tập thể giáo viên và học sinh trường Hồ Chí Minh.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev
Bà hiệu trưởng Sulga Panchilepna phát biểu cảm ơn

Bà Hiệu trưởng Sulga Panchilepna đã thay mặt tập thể giáo viên và học sinh trường Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Kiev và món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa dành cho việc dậy và học của thầy, trò trường Hồ Chí Minh do đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina trao tặng.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev
Bà Leokadia Gerasimenko - Chủ tịch Hội Phụ nữ Ukraina, 

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Ukraina - Việt NamĐoàn đã được xem và lưu lại những cảm xúc đẹp đẽ sau các tiết mục văn nghệ do các em học sinh của trường biểu diễn, tham quan nhà trường, phòng bảo tàng Hồ Chí Minh và trò chuyện, giao lưu trong bầu không khí vui vẻ, cởi mở.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraina tới thăm và tặng quà Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev

Mai Anh, Kiev 14-6-2016. (Tuantinquehuong.com)