Người Việt Odessa
Tin Tức

Chương trình “Gói bánh chưng thơm gây Quỹ từ thiện” nhân dịp Tết năm 2016

Thứ hai, 21/12/2015 | 06:16
Hoạt động Gói bánh chưng gây Quỹ  từ thiện là một trong những hoạt động của Ban từ thiện Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa.

Tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái vốn là truyền thống đầy nhân văn của người Việt Nam chúng ta. Ở nơi “đất khách quê người”, truyền thống tốt đẹp đó đã giúp chúng ta cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xây dựng một hình ảnh đẹp về cộng đồng người Việt trong mắt chính quyền và người dân sở tại. 

Chương trình “Gói bánh chưng thơm gây Quỹ từ thiện” nhân dịp Tết năm 2016

Chương trình gói bánh chưng từ thiện tết 2015

Thời gian qua được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Odessa, sự chung tay của các tình nguyện viên và sự tín nhiệm của bà con cộng đồng, Ban từ thiện của cộng đồng đã thực hiện được một số công việc có ý nghĩa như: thăm hỏi và tặng quà các cháu trong trường mồ côi và khuyết tật ở Odessa, xây một ngôi nhà tình nghĩa cho một cháu bị khiếm thị bẩm sinh quê nhà. Qua Hội chữ thập đỏ tỉnh Odessa đã 5 lần tặng quần áo và thực phẩm cho người dân từ Donbass đến Odessa lánh nạn...
Để tiếp nối những việc đã làm được,với tinh thần làm từ thiện mọi lúc, mọi nơi và không gián đoạn, Tết dương lịch năm nay Ban từ thiện tiếp tục hoạt động gói bánh chưng gây quỹ từ thiện với số lượng bánh là 300 chiếc (250 chiếc vào Tết cổ truyền) và được bán theo giá mua để ủng hộ  từ thiện. 
Địa điểm tổ chức “Gói bánh chưng thơm gây Quỹ từ thiện" vào ngày 29/12 là nhà riêng của ông bà Dương Ngọc tại khu vực Savinhon -  một không gian biển thoáng mát và sạch đẹp. Bánh được luột tại nhà anh chị Tiếu Sim vào đêm 29-30/12/2015 và phân phát cho các khu vực chiều 30/12. Giá thành ban từ thiện đề nghị 8$/chiếc. Ngoài ý nghĩa làm từ thiện, những chiếc bánh chưng này chất lượng đảm bảo, vừa thơm ngon  và an toàn thực phẩm.
Do số lượng hạn chế, dự kiến bánh được phân bổ từng khu vực như sau:
- Làng Sen do anh Nguyễn Văn Luyện (đt: 0679237605) và anh Nguyễn Doãn Liễn (đt: 0677825888) với số lượng bánh từ 60-70 chiếc
- Làng Staritskogo do anh Nguyễn Văn Đăng (đt: 0675586889) và anh Trần Sách Hưng (đt: 0674842327) với số lượng bánh từ 40-50 chiếc.
- Khu vực Kva do anh Nguyễn Văn Vóc (đt: 0961995893) và anh Tạ Đình Đại (dt: 0978888888) với số lượng 30-40 chiếc
- Khu vực Lvov do anh Phạm Ngọc Êm (đt: 0673353040) và anh Lê Văn Tự (đt: 0679550943) với số bánh từ 30-40 chiếc.

Hy vọng đây sẽ một hoạt động ý nghĩa làm sống lại những giá trị Tết xưa trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy lòng nhân đạo và tình yêu thương trong mỗi người.

Ban từ thiện