Người Việt Odessa
Tin Tức

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Thứ sáu, 06/12/2013 | 11:16
Tiếp tục chương trình công tác tại Ucraina, trong hai ngày 5-6/12/2013, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Odessa.

Sáng 6/12, Đoàn đại biểu Quốc Hội Việt Nam, quyền trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Đại biểu Quốc hội – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam – thành viên nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Ucraina sau khi thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố cảng Odessa đã đến thăm Làng Sen trong sự chào đón nồng nhiệt của bà con nơi đây. Đại diện phụ nữ Làng Sen đã gửi đến Đoàn những bó hoa tươi thắm.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa


Đồng chí Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy cuộc sống của bà con người Việt nơi đây dần ổn định, đoàn kết, bà con yên tâm làm ăn, kinh doanh và có được cơ ngơi ngày càng khang trang. Đến thăm gia đình ông Đỗ Xuân Văn và gia đình bà Nguyễn Thị Thục, Đoàn đánh giá cao việc cộng đồng luôn quan tâm đến giáo dục, chăm lo học hành cho thế hệ trẻ, định hướng các cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đặc biệt Đoàn rất xúc động khi ông Đỗ Xuân Văn – Trưởng ban tự quản Làng sen – thay mặt bà con trong làng khẳng định trước Đoàn: Dù tình hình kinh tế chính trị ở Ucraina lúc này có biến động thế nào thì anh em cộng đồng người Việt ở đây vẫn luôn đoàn kết nhất trí, không quên quê hương, không quên bản sắc mình là dân nước Việt.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Sau đó, tại Hội trường Làng Sen đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và đại diện các tổ chức đoàn thể của cộng đồng người Việt tại Odessa. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với cử tri ở Ucraina.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Sau phần tuyên bố lý do, chào mừng đại biểu, ông Nguyễn Phan Hồng Hải – Người thứ hai Đại sứ quán - thay mặt sứ quán có đôi lời phát biểu giới thiệu về Đoàn đại biểu Quốc hội và về cộng đồng người Việt tại Odessa.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Ông Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã có bài phát biểu giới thiệu về cộng đồng. Ông Mạnh tự hào chia sẻ: Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Việt Nam tại Odessa đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận:

Năm 2003, cộng đồng người Việt Nam tỉnh odessa được kết nạp vào ủy ban các dân tộc ít người của Ukraine. Và từ đây cộng đồng người Việt Nam được quyền bình đẳng như các dân tộc khác.

Học tập mô hình tại Kharkov từ năm 2006 đến 2009, BCH Hội người Việt Nam và BCH Hội doanh nhân tỉnh Odessa cùng với bà con đã xây dưng thành công khu Làng sen 1 với 125 căn hộ. Năm 2010 đến 2012 xây dựng khu Làng sen 2 với 170 căn hộ.

Để đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã nhất trí thành lập ra Hội phụ nữ, Hội doanh nhân, Hội cựu chiến binh, Ban từ thiện, củng cố tổ chức Đoàn thanh niên. Các hoạt động của cộng đồng được phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, được tổ chức thường xuyên và có kế hoạch từ trước nên được sự hưởng ứng của bà con, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng.

Cộng đồng người Việt Nam tỉnh Odessa đã chủ động, tích cực hòa nhập với đời sống của nhân dân địa phương, đặc biệt năm 2013 tham gia tích cực các hoạt động lớn của thành phố như: Ngày văn hóa châu Âu, tổ chức thành công ngày Việt Nam tại Odessa, kỷ niệm ngày thành lập thành phố 2-9. Những hoạt động này để lại ấn tượng và tiếng vang lớn đối với nhân dân địa phương. Cộng đồng cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ nhân dân địa phương và hưởng ứng các đợt quyên góp từ thiện hướng về quê hương đất nước.”

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hải, quyền trưởng đoàn đã phát biểu: Khi Đoàn đến với cộng đồng ở đây, chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi là một Bí thư tỉnh ủy, tôi rất xúc động và rất ngạc nhiên, hệ thống chính trị ở đây của chúng ta có đầy đủ, từ Đảng đến Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ. Ông Nguyễn Đức Hải xúc động đánh giá: Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp, tình cảm của bà con cộng đồng dành cho Đoàn. Chúng tôi cũng đi nhiều nước, có những cộng đồng cư trú, có đất đai, có tài sản, nhưng ở đây có sự quản lý mà hiếm nơi nào trên thế giới có được. Với tư cách là người lãnh đạo, tôi thấy cuộc sống của cộng đồng rất văn minh, tôi cảm thấy rất tự hào. Anh em đùm bọc, tìm ra phương thức để tồn tại, để khẳng định mình trên đất nước sở tại, tôi thấy rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Đức Hải đã giải thích cho bà con về chủ trưởng chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng đồng người VN ở nước ngoài: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là bộ phận có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện, giúp đỡ và bảo vệ để bà con có cuộc sống ổn định, thuận lợi làm ăn, sinh sống và học tập.



Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Nhân dịp này, một số bà con đã thay mặt cho toàn thể bà con trong cộng đồng nêu lên những nguyện vọng, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo. Ông Dương Thừa Vũ – Hội viên chi hội Sorsa - đề xuất Đảng và nhà nước quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa đến cuộc sống của bà con cộng đồng đặc biệt qua những kênh ngoại giao và nhà nước có những tác động để phía bạn giúp đỡ bà con về giấy tờ định cư. Bà Nguyễn Thị Đình – Phó chủ tịch Hội phụ nữ VN tại Odessa – đề nghị quan tâm đến văn hóa và giữ gìn văn hóa Việt. Ông Đỗ Văn Tuấn – Hội viên chi hội kva 1 - đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại giữa hai nước đặc biệt việc chú trọng đến việc mở ngân hàng liên doanh Việt Nam - Ucraina. Ông Nguyễn Văn Khanh – Bác sỹ công huân Ucraina – đề nghị xem xét quyền tham gia bầu cử của bà con đang sống ở nước ngoài. Bà Vũ Thi An Binh – Chủ tịch Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa đề xuất việc kết nghĩa với Hội phụ nữ của một tỉnh ở miền trung để tăng cường trao đổi, giúp đỡ đặc biệt là công tác từ thiện.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

 

Ông Ngô Đức Mạnh, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thay mặt đoàn giải đáp một số thắc mắc của bà con và nhấn mạnh đã đến thời điểm chín muồi để Quốc hội xem xét quyền tham gia bầu cử của người Việt Nam sống ở nước ngoài. Ông Mạnh ghi nhận những ý kiến rất thẳng thẳn, mang tính xây dựng của bà con sẽ giúp cho các cơ quan trong nước làm tốt hơn công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ông cũng đồng thời nêu những điểm hoàn thiện hơn trong chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được ghi nhận trong Hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Sau đó, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Đức Hải đã tặng cộng đồng người Việt tại Odessa quà lưu niệm.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt cho Ban chấp hành Hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo dành cho cộng đồng người Việt tại Odessa. Ông Nguyễn Như Mạnh, Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Hải Anh đã thay mặt cộng đồng tặng quà lưu niệm cho đoàn. Buổi gặp gỡ đã diễn ra thành công, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho Đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Odessa


Ban Biên Tập