Người Việt Odessa
Tin Tức

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Thứ hai, 27/07/2015 | 04:27
Chiều 26/7/2015, tại Văn phòng Hội (Làng Sen,Odessa), Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Odessa đã tổ chức cuộc gặp mặt thân tình với thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh.

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

“Đền ơn, đáp nghĩa” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, và cộng đồng người Việt tại Odessa trong suốt những năm qua vẫn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống đó. Hàng năm, các hoạt động tưởng nhớ những người đã hi sinh xương máu cho hòa bình, độc lập của dân tộc và động viên thăm hỏi thân nhân của họ luôn được Hội người Việt Nam tỉnh Odessa quan tâm. Năm nay, được sự chỉ đạo và phân công của Đảng ủy, BCH Hội người VN tỉnh Odessa, BCH Hội cựu chiến binh đã chủ trì cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. 

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo của tất cả các tổ chức đoàn hội trong cộng đồng, hơn 40 đại biểu là thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh và doanh nhân Đỗ Văn Tước - là người thường xuyên tài trợ các hoạt động Hội CCB.

Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Mở đầu cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Chủ tịch Hội cựu chiến binh đã thay mặt cho Ban lãnh đạo và toàn thể cộng đồng gửi đến thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần. 

Ông Đức khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có cộng đồng người Việt tại Odessa mãi mãi ghi lòng tạc dạ, biết ơn sâu sắc và vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, các thương – bệnh binh và những người có công với đất nước. Đồng thời, ông kêu gọi chúng ta hãy chung sức, chung lòng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa thay mặt cho các tổ chức đoàn hội trong cộng đồng cũng có đôi lời phát biểu. Ông Mạnh đáng giá cao hoạt động của BCH Hội CCB, đặc biệt là hoạt động tri ân không những được tổ chức thường xuyên mà còn lan tỏa đến các quân nhân địa phương người Ucraina từng giúp đỡ Quân đội VN trong những năm chiến tranh.

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Xúc động trước tấm lòng và tình cảm của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cộng đồng, bà Lê Thị Ngột – vợ liệt sỹ, mẹ của ông Nguyễn Hải Anh – Phó chủ tịch Hội, đại diện cho hơn 40 thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh  bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo và tập thể bà con cộng đồng đã tổ chức một buổi gặp mặt trọng thể và đầy ý nghĩa. Bà Ngột nhấn mạnh: Trong bối cảnh hoạt động Hội còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tại Ucraina nhưng toàn cộng đồng đã đoàn kết, kề vai sát cánh, chia sẻ đùm bọc, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Bà Ngột cũng coi đây là động lực to lớn để các thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh nỗ lực trong cuộc sống. 

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Ngay sau đó, Chi hội trưởng các Chi hội CCB đã trao những phần quà cho thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh. Phần quà tuy không mang nhiều giá trị vật chất nhưng chưa đựng tấm lòng, tình cảm và đạo lý quý báu của người Việt Nam. 

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Cuộc gặp mặt khép lại bằng Chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc, mang đậm âm hưởng hào hùng về một thời máu lửa và liên hoan ẩm thực.

Sau khi chương trình gặp mặt kết thúc, phóng viên Báo người Việt Odessa còn ghi lại được những hình ảnh đầy xúc động...
Bên một góc của Văn phòng Hội, chị Thu Huyền ngồi lặng im ngắm nhìn di ảnh người cha trong điện thoại, với đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu. Chị chia sẻ: với chị, ngày 27/7 còn là ngày giỗ cha - người mà chị chưa bao giờ được nhìn thấy. Cha chị - ông Đỗ Quang Thông - hi sinh ngày 27/7/1972 tại Mặt trận phía Nam chiến trường Quảng Trị và đến nay gia đình và đồng đội vẫn chưa tìm được hài cốt. Với giọng nghèn nghẹn chị đọc 4 câu thơ mà chị làm sáng nay:
"Tàn đêm giấc mộng canh ba
Chập chờm những thấy bóng Cha chập chờm
Lắng đau ngửa mặt cầu trời
Mấy ngàn mộ gió Cha tôi nơi nào?"

Anh Thái Đình Trang – cũng là con liệt sỹ xúc động cho biết: Mặc dù Hội CCB còn nhiều khó khăn do kinh phí hoạt động hạn hẹp nhưng mỗi năm gia đình anh được Hội hai lần thăm hỏi và tặng quà. Gia đình anh vô cùng xúc động và biết ơn sâu sắc. Anh mong muốn được đóng góp công sức và tài chính để Hội CCB ngày càng lớn mạnh. Anh Trang cũng cho rằng qua các hoạt động của Hội CCB, đặc biệt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", cộng đồng người Việt tại Odessa đã gắn kết với nhau hơn.

 

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Hội CCB VN tỉnh Odessa tổ chức gặp mặt thân nhân các thương binh, liệt sỹ

Các đại biểu tham gia chương trình cùng chụp ảnh lưu niệm

P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN