Người Việt Odessa
Tin Tức

Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất

Thứ tư, 20/11/2013 | 10:38
Với chủ đề "Phát huy vai trò và tiềm năng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng và đất nước", Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đã khai mạc sáng 19-11, tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp Hội LHPN Việt Nam tổ chức.



Ðến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ và vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN); nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn, cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan T.Ư, địa phương cùng hơn 200 đại biểu phụ nữ kiều bào, đại diện cho gần 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, phụ nữ Việt Nam không chỉ tạo dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng đất nước mà còn góp phần củng cố, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Phụ nữ kiều bào có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại các nước, có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng và quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, góp phần xây dựng, phát triển cộng đồng vững mạnh, hội nhập thành công vào xã hội sở tại, duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Mục tiêu phát triển đẩy mạnh CNH-HÐH và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn mới đã đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho phụ nữ NVNONN. Do vậy, các nữ kiều bào cần không ngừng nâng cao trình độ để hội nhập được với xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy quyền bình đẳng giới. Phó Chủ tịch nước mong rằng, hội nghị là dịp để chị em nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, cùng trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đoàn của phụ nữ trong cộng đồng NVNONN; nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; tăng cường sự kết nối giữa phụ nữ kiều bào với phụ nữ trong nước; tạo điều kiện để nữ doanh nhân và trí thức Việt Nam trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Dịp này, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Hội LHPN Việt Nam đã trao bằng khen, giấy khen cho 56 tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong củng cố, phát triển cộng đồng, tích cực hướng về Tổ quốc.

Sau đây xin giới thiệu đến độc giả phóng sự của đoàn Ucraine về dự Hội Nghị :


Đoàn Ucraina tại Hội Nghị



Bà Đặng Thị Phong Lan đọc tham luận tại Hội Nghị



Bà Vũ Thị An Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị



Đoàn nhận bằng khen của Trung Ương Hội phụ nữ Việt Nam



Đoàn chụp ảnh trước khi vào Lăng viếng Bác



Đoàn diện kiến Chủ tịch nước tại phủ Chủ tịch





Đoàn được Chủ tịch nước tiếp đón tại phủ



Lễ chiêu đãi trọng thể của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài



Đoàn thăm nhà sàn của Bác


P/V tổng hợp

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN