Người Việt Odessa
Tin Tức

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Thứ tư, 24/06/2015 | 01:12
Cứ đến ngày kỷ niệm hàng năm, những anh em công nhân Việt Nam làm việc trong nhà máy giày-da Odessa năm xưa lại cùng gặp mặt thân tình trong ngày kỷ niệm của họ.

Đến nay đã được 27 năm kể từ khi những người Việt Nam đầu tiên sang làm việc tại nhà máy giày-da Odessa theo Hiệp định hợp tác lao động giữa hai nhà nước Việt Nam - Liên Xô. Sau này, đội ngũ đó trở thành nòng cốt để thành lập cộng đồng người Việt tại Odessa. Bởi vậy, ngày truyền thống của những người công nhân nhà máy giày-da Odessa là một ngày mang ý nghĩa quan trọng đối với cả cộng đồng ta. Hơn 100 người đã cùng tề tựu trong Buổi lễ kỷ niệm chiều nay (23/6) tại Nhà hàng Hương Sen. Trong đó, có cả những đại diện của các tổ chức đoàn hội trong cộng đồng, như:  Ông Nguyễn Văn Đức-Phó chủ tịch hội người Việt Nam,Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ông Nguyễn Hải Anh- Phó chủ tịch hội người Việt nam,Chủ tịch Hội doanh nhân, Bà Vũ Thị An Bình-Chủ tịch Hội phụ nữ, Ông Đỗ Xuân Văn-Giám đốc Ban quản trị Làng Sen và rất nhiều những người thân trong gia đình của anh chị em công nhân giày-da năm xưa.
Không cầu kì, nghi thức, Buổi lễ kỷ niệm ngày nhà máy giày da Odessa năm nay được tổ chức như một cuộc gặp mặt ấm cúng, thân tình giữa những người anh em.

 

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Trong phát biểu mở đầu Lễ kỷ niệm, ông Trương Văn Hùng– Nguyên đơn vị trưởng Nhà máy da, hiện là Bí thư ĐU BP Odessa, Trưởng Ban liên lạc đã chia sẻ:“Hôm nay là ngày truyền thống kỷ niệm 27 năm, ngày nhà máy giày da Odessa, ngày bước chân đầu tiên trên mảnh đất này, nhằm ôn lại chặng đường lịch sử đã qua, chặng đường đầy vinh quang nhưng cũng đầy gian nan thử thách của tập thể anh em nhà máy giày-da trong suốt 27 năm qua.”
Ngay sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu của ông Trương Văn Hùng, tất cả mọi người đã cùng nâng cao những ly rượu và cùng chúc mừng, thăm hỏi lẫn nhau.

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

 

Trong suốt buổi Lễ kỷ niệm, rất nhiều đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm đầy xúc động về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, những năm tháng họ đã cống hiến, lao động hết mình vì một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây, khi không còn là những công nhân giày da nữa, họ vẫn tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội. 
Mọi người cũng dành cho nhau những lời mong ước tốt đẹp và sự chia sẻ đầy tình nghĩa. Chị Nguyễn Thị Đình Phó ban liên lạc giày ,da cầu chúc cho các anh chị em luôn luôn có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Vóc thì chia sẻ: “Một quãng đường dài đã trôi qua, và trong các anh chị em chúng ta, có những người thành đạt trong cuộc sống, nhưng vẫn có những người còn khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần phải phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách". Bản thân tôi xin có món quà nhỏ, động viên tinh thần anh Khang sau khi ốm dạy. Và để chương trình hôm nay có được sự thành công là sự cố gắng của cả một tập thể chứ không phải của riêng cá nhân. Để khích lệ các phong trào của hội giày-da thì tôi xin tặng cho quỹ hội 50usd". Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng trước những lời chia sẻ và hành động đầy tình cảm của các anh chị. 

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn nghệ do các cựu công nhân nhà máy giày da dàn dựng công phu, mang đến cho Buổi gặp mặt một không khí thật vui tươi, sôi nổi và đã để lại cảm xúc khó quên trong lòng những người tham dự.

 

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Thay mặt thế hệ thứ hai,Cháu Nguyễn Hoàng Quân Con trai Anh Chị Dần Ngân lên Chúc mừng các Bác,các Cô Chú .

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Cũng tại buổi gặp mặt, Ông Nguyễn Văn Vóc đã công khai tài chính quỹ và các hoạt động từ thiện, thăm nom hiếu hỉ,ốm đau của Ban liên lạc giày-da trong năm qua.

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Trong không khí phấn khởi ngày gặp lại, ông Trương Văn Hùng đã thông báo cho các anh chị em hai tin vui. Thứ nhất là con Trai anh chị Long Xuân,cũng là ngày hôm nay, đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ loại xuất sắc và được nhận học bổng du học toàn phần tại Thụy Sĩ. Thứ hai là gia đình anh chị Khang Lựu đã vượt qua những khó khăn về mặt sức khỏe và đến dự với các anh chị em ngày hôm nay.

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

Ấm áp nghĩa tình những anh em công nhân giày-da năm xưa

 

Xem thêm ảnh từ trang Facebook của Báo Người Việt Odessa

 

P/v Người Việt Odessa