Người Việt Odessa
Tin Tức

Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev, Ucraina

Thứ tư, 20/05/2015 | 07:52

Ngày 18/5, tại thủ đô Kiev, Ucraina, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina phối hợp với Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev và Viện Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Ucraina tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Hồ Chí Minh – Nhà hoạt động chính trị lỗi lạc thế kỷ 20". 

Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev, Ucraina

Ảnh thăm quan bảo tàng Hồ Chí Minh trước Hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Slapak A.V, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ucraina – Việt Nam, Trưởng đoàn Cố vấn Thủ tướng Ucraina, đại diện của Bộ Ngoại giao, Chính quyền thủ đô Kiev, Đại sứ Cộng hòa Malaysia Chuah Teong Ban, Đại sứ Cộng hòa Indonesia Niniek Kun Naryatie Siswojo, lãnh đạo Hội Hữu nghị Ucraina – Việt Nam, đại diện Hội cựu chiến binh Ucraina, Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev,Phòng Giáo dục quận Deniansky, Kiev,một số cựu chiến binh Ucraina đã từng trực tiếp chiến đấu và phục vụ ở Việt Nam, các nhà Việt Nam học và nhiều giáo viên, sinh viên, học sinh Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh. Đại sứ nước ta tại Ucraina Nguyễn Minh Trí cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán nước ta, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Kiev và nhiều bà con ta đang sinh sống và làm việc tại Kiev đã tham dự Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ nước ta Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh Hồ Chủ tịch là một trong những nhân vật xuất chúng của thời đại vì vai trò và những đóng góp lớn lao của Người đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam nói riêng, tiến trình lịch sử của nhân loại nói chung. Đối với nhân dân Ucraina, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn, là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung với nhiều lần đến thăm đất nước Ucraina xinh đẹp và mến khách. Người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Ucraina. Đại sứ khẳng định cuộc hội thảo quốc tế nhân dịp nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời giúp nhân dân hai nước Việt Nam-Ucraina, đặc biệt thế hệ trẻ Ucraina hiện nay, nhận thức đầy đủ hơn nữa những đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam mới “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, cũng như những giá trị vô cùng quý giá, mang ý nghĩa thời đại trong di sản tư tưởng mà Người đã để lại cho nhân loại, cũng như làm cho di sản tư tưởng ấy tiếp tục lan tỏa đến với bạn bè quốc tế và nhân loại tiến bộ khắp năm châu. Và hoạt động này cũng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghịtruyền thống giữa hai nước.
Phát biểu tại hội thảo, ông Slapak A.V., Chủ tịch Hội Hữu nghị Ucraina – việt Nam bày tỏ những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp của mình về đất nước và dân tộc Việt Nam, một dân tộc có lịch sử và truyền thống lâu đời, kiên cường bất khuất dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng đấu tranh giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và đang từng bước xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Ông đánh giá cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, .Những tư tưởng bình đẳng, bác ái, suốt đời phục vụ lợi ích của dân tộc và nhân dân, đặc biệt là chân lý cao cả “không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, và chắc chắn vẫn mãi là nguồn cảm hứng, nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Ucraina trên con đường xây dựng đất nước Ucraina tự do, độc lập và phồn vinh.

Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev, Ucraina

Giáo viên và học sinh trường Shevchenco

Hội thảo đã nghe nhiều tham luận của các bạn sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev mang tên Shevchenco và học sinh Trường Phổ thông mang tên Hồ Chí Minh. Bạn Ponorenco, sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Việt của Trường Đại học Tổng hợp Shevchenco điểm lại những mốc chính trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch, đồng thời đi sâu đánh giá những giá trị tư tưởng, lịch sử to lớn và đầy tính nhân văn và thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn Koshenaya, sinh viên năm thứ ba có tham luận phân tích về những nỗ lực học hỏi, trao dồi kiến thức suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp của Người trong việc nâng cao dân trí cho người dân, đào tạo, bồi dưỡng tri thức cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những người tham dự hội thảo đặc biệt ấn tượng với tham luận của ba sinh viên Trường Tổng hợp Shevchenco về tính chính nghĩa và ý chí bất khuất của nhà thơ lớn, người chiến sỹ yêu nước Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Nhật ký trong tù”. Các đại biểu đã được thưởng thức một số bài thơ nổi tiếng trong tập thơ này như “Tự khuyên mình”, “Trên đường đi”, “Trời hửng” do chính các diễn giả trình bày bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt. Ngoài ra, một số học sinh Trường Phổ thông Hồ Chí Minh đã có những tham luận giới thiệu với các đại biểu về đất nước Việt Nam ngày nay và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Ucraina.

Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev, Ucraina

Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev, Ucraina

Điệu múa Việt Nam Quê hương tôi

Tại Hội thảo, người xem được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ ca ngợi đất nước và con người Việt Nam và Ucraina.
Cũng trong ngày 19/5, Đại sứ quán và đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt tại Kiev đã tổ chức dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán nước ta để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc thiêng liêng của những người con xa quê hướng về vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể dân tộc.