Người Việt Odessa
Tin Tức

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Thứ sáu, 13/09/2013 | 23:32
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7 được tổ chức tại Kharcov - Ukraine ngày 13-14/9/2013.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn Odessa do ông Nguyễn Văn Kim Phó chủ tịch Hội doanh nhân tỉnh Odessa dẫn đầu cùng hơn 20 doanh nhân khởi hành từ 7h sáng ngày 12/9/2013 tại Làng Sen. Trải qua hành trình gần 1000km qua thủ đô Kiev đến hơn 20h đoàn có mặt tại làng Thời đại, tại đây không khí của diễn đàn đã nhộn nhịp. Trong các quán Cây dừa (quán G7 cũ) và Hương Việt tấp nập 12 đoàn doanh nhân từ khắp Châu Âu tụ hội về. Phía xa một chút là các ca sĩ từ Việt Nam mới sang, thoáng nhìn thấy có Đan Trường, Quang Dũng và Kasim Hoàng Vũ...Anh Nguyễn Văn Thái thay mặt chủ nhà đến chào và cám ơn các đoàn đã có mặt tham dự diễn đàn. Ăn tối xong mọi người đến khách sạn Mercury để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày làm việc chính thức.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Sáng 13/9 dù là ngày thứ 6 nhưng các doanh nhân đã có mặt đầy đủ tại tượng Đài thánh gióng từ 9h sáng để chuẩn bị cho lễ dâng hương. Thời tiết cũng chiều lòng người mà nắng ấm hơn.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

9h30 lễ dâng hương bắt đầu dưới sự tổ chức của ông Trần Đức Tựa chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharcov. Sau lễ dâng hương các doanh nhân tiếp tục thăm vãn cảnh chùa Trúc Lâm. Nhìn những công trình như làng thời đại, tượng Thánh gióng và chùa Trúc Lâm các doanh nhân không khỏi ngưỡng mộ về tài năng và ý chí của Hội doanh nhân tỉnh Kharcov. Quá lưu luyến với ngôi chùa to nhất Châu Âu không ai muốn rời nơi đây để đi tham quan tiếp thành phố. Ban tổ chức phải đến từng đoàn nhắc nhở mọi người cho kịp chương trình. Một vài doanh nhân cũng kịp dâng lễ xin Lộc Phật, một số khác lưu giữ hình ảnh bên tượng Phật, dóng chuông, gõ khánh.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

11h30 đoàn tiếp tục hành trình đến khu chợ Barabasova gặp ban giám đốc nghe giới thiệu về chợ và dự án phát triển. Vào thăm chợ tuy có bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng các tiểu thương Việt Nam vẫn miệt mài trong các cửa hàng như chờ đợi tương lai tươi sáng hơn. Tranh thủ thăm chợ, gặp người quen các doanh nhân lại vội vã ra về để chuẩn bị cho đêm Gala Dinner tại Hội trường của công ty Sun Light.

Đúng 18h30 phát thanh viên Kim Ngân của Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu đêm Gala Dinner bắt đầu.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Sau lời giới thiệu các đoàn tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu của MC Quỳnh Hương (người dẫn chương trình thay lời muốn nói) là chương trình giao lưu với các doanh nhân tiêu biểu. Mở màn là anh Phạm Văn Bằng (Kiev), anh Hoàng Văn Huê (Ba lan) và anh Trần Đức Tựa (Kharcov). Các anh đã đưa ra được những kinh nghiệm vượt khó trong thời kỳ khủng hoảng cũng như vai trò của doanh nhân trong công tác Cộng đồng. Sau đó các doanh nhân toàn Châu Âu được nghe anh Phạm Minh Nam (Liên hiệp Anh), Phạm Ngọc Chu (Hungaria), chị Phạm Minh Tâm (Liên bang Đức) và anh Nguyễn Văn Hồng (Ytalia) giới thiệu về quá trình lập nghiệp của mình. Qua câu chuyện của các anh, chị cho ta thấy bản tính cần cù, chịu khó của người Việt Nam được phát huy rất tốt trong kinh doanh. Để cho Cộng đồng và toàn thế giới biết được không thể thiếu vai trò của truyền thông. Bốn vị tổng biên tập của các báo Thanh niên, Vnexpress, Dân trí và Việtnamnet đã lên trao đổi với các doanh nhân cách tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp và kêu gọi công tác từ thiện. Không quên thế hệ kế tiếp cuộc giao lưu cũng được gặp gỡ với 2 sinh viên trường Y và Kinh tế Kharcov mới tốt nghiệp. Cùng giao lưu với các sinh viên là 2 giám đốc trung tâm giáo dục và dạy nghề, trung tâm hỗ trợ thanh niên sinh viên. Các anh đã mở ra cho các kỹ sư, bác sĩ và doanh nhân tương lai con đường phục vụ nhân dân và đất nước.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Như các cụ đã nói có thực mới vực được đạo Gala Dinner được tiếp tục bằng buổi giao lưu bên bàn tiệc đứng tại gian phòng bên cạnh. Ở đây mọi người không chỉ thưởng thức món ăn ngon Âu Á do chủ nhà Kharcov chuẩn bị mà còn được gặp gỡ trao đổi giữa các đoàn. Cuộc gặp bên bàn tiệc sẽ kéo dài nếu như Ban tổ chức không thông báo chương trình ca nhạc tiếp theo. Mở đầu là ca sĩ Hoài Thu với bài hát nhạc trẻ sôi động, tiếp sau phần giới thiệu của MC Thanh Bạch là phần trình bày của ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly. Anh Trọng Tấn trình bày bài hát Nơi đảo xa như để mở đầu cho phóng sự Ký sự biển đảo của Đài truyền hình Việt Nam về Hoàng sa, Trường sa và miền núi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Ẩn ý của các nhà tổ chức kêu gọi các doanh nhân ủng hộ phong trào “Tài trợ thùng lọc nước cho hải đảo” và “nhà bán trú cho các cháu học sinh miền núi” của báo Thanh niên.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Thay cho lời kêu gọi là bài hát “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Nguyên Nhung và nghệ sĩ Sắc-xô-phôn Nguyễn Hiếu trình bày. Xen kẽ giữa các bài hát là các tiết mục hài vui của MC Thanh Bạch, anh đã biểu diễn các bài hát của 3 miền đất nước không chỉ bằng giọng ca mà còn cả các tiết mục kịch câm đặc sắc. Sau phần biểu diễn của nữ ca sĩ Sao mai điểm hẹn Thùy Dung là trò chơi âm nhạc: nghe nhạc đoán tên bài hát do MC Thanh Bạch dẫn dắt. Gần 10 doanh nhân đã chiến thắng được mời ra hậu đài chuẩn bị nhận phần thưởng. Không làm nguội chương trình MC Thanh Bạch đã có Liên khúc dựa trên nền nhạc Tăng-gô bằng các bài hát chế kể về tình yêu do anh sáng tác.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Và đêm Gala không khỏi ngạc nhiên khi thấy đoàn cô dâu chú rể do những doanh nhân vừa chiến thắng trong trò chơi âm nhạc đi ra. Các anh, các chị đóng vai một đám cưới đi lấy tiền mừng để ủng hộ chương trình do báo Thanh niên nêu ra. Không hổ thẹn là các doanh nhân gương mẫu, các đoàn, các cá nhân đã tích cực ủng hộ quyên góp cho chương trình. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào Đêm nhạc Khát vọng trẻ ngày mai.

Đoàn doanh nhân Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7

Đêm Gala tưởng đã kết thúc vì thời gian có hạn nhưng không phụ lòng các doanh nhân ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã có 2 bài hát về Hà Nội trước khi khép lại đêm giao lưu vui vẻ. Hẹn các doanh nhân một ngày tham luận sôi nổi trên diễn đàn và đêm ca nhạc Khát vọng trẻ ngày mai.

PV báo Người Việt Odessa.