Người Việt Odessa
Tin Tức

BCH Hội họp triển khai các hoạt động tháng 2 và đón Tết Ất Mùi

Chủ nhật, 08/02/2015 | 10:21
Ngày 7/2//2015 tại văn phòng Hội, BCH Hội đã tổ chức cuộc họp thường kỳ mở rộng với sự tham gia của các đồng chí trong Đảng Ủy, Ban Thanh tra Hội, các đồng chí đơn vị trưởng, BCH Hội phụ nữ, BCH Hội Doanh nhân, BCH Hội CCB và Ban quản lý chợ nhằm bàn việc triển khai các hoạt động Hội tháng 2 và đón Tết Ất Mùi.
BCH Hội họp triển khai các hoạt động tháng 2 và đón Tết Ất Mùi
Tổng kết hoạt động tháng 1
Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội đã báo cáo các hoạt động của Hội trong tháng qua:
-Tham dự hoạt động Chào mừng 15 năm thành lập Hội đồng các dân tộc ít người tỉnh Odessa được tổ chức tại Odessa vào ngày 16/01/2015
-Họp bà con theo khu vực bàn biện pháp củng cố an ninh cộng đồng và ổn định môi trường kinh doanh vào ngày 18/1 tại Làng sen và 20/1 tại Làng Staritskogo
-Vào ngày 29/01/2015 tại trụ sở báo Đại đoàn kết đã diễn ra Lễ ký kết, báo điện tử Người Việt Odessa là cộng tác viên của báo Đại đoàn kết
-Vào ngày 30/01 Ban từ thiện họp lên kế hoạch cụ thể cho chương trình gói bánh chưng gây quỹ từ thiện đợt 2 nhân dịp Tết Ất Mùi
-Đảng bộ bộ phận Odessa tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2015
-Lãnh đạo Hội làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề bảo vệ hàng hóa của bà con kinh doanh tại chợ vào ngày 4/2/2015
Về công tác nội bộ và an toàn kinh doanh, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội báo cáo:  Hiện nay công việc làm ăn của bà con gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình an ninh vẫn tạm yên ổn. Đáng lo ngại là những vụ trộm cắp hàng có tổ chức tại khu vực kho chợ cây số 7. Những ngày gần đây, nhiều bà con từ vùng chiến sự về Odessa lánh nạn  đã và đang nhận được sự giúp đỡ cao nhất có thể của BCH Hội. 
Ban quản lý chợ tăng thời gian trực tại chợ, có nhiều đổi mới phương pháp làm việc trên tinh thần tự quản và minh bạch đã tạo khối  thống nhất và tự giác trong bà con.  Về công tác hòa giải đã giải quyết thành công 1 vụ việc tranh chấp 
 
BCH Hội họp triển khai các hoạt động tháng 2 và đón Tết Ất Mùi
Hoạt động Hội tháng 2 và đón Tết Ất Mùi
-Trên tinh thần kết nối cộng đồng, cán bộ Hội và Đội nghệ thuật cộng đồng tham dự chương trình đón Xuân Ất Mùi tại Kiev vào ngày 16/2/2014 do Hội người VN tp Kiev tổ chức
-Phát quà Tết cho các hội viên từ ngày 10/2/2015
-Hoạt động gói bánh chưng đợt 2 làm từ thiện nhân dịp Tết cổ truyền
-Qua báo Người Việt Odessa tổ chức bán đấu giá gây quỹ từ thiện “bánh chưng may mắn” do Ban từ thiện gói theo đúng tiêu chuẩn phong thủy
-Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Hội CCB tặng 20 suất quà cho các gia đình liệt sỹ.
Ngoài ra, cuộc họp nghe BCH Hội phụ nữ báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động 8/3 sắp tới. Theo đó, Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ năm nay dự kiến tổ chức trên tinh thần ấm cúng, đoàn kết và tiết kiệm. Ban tổ chức sự kiên sẽ thông báo kế hoạch cụ thể.
Tổng kết cuộc họp, ông Nguyễn Như Mạnh nhấn mạnh: Hội người VN tỉnh Odessa là tổ chức xã hội không có chức năng kiếm việc làm cho bà con nhưng nếu có mô hình làm ăn tốt và hiệu quả, Hội sẽ phổ biến. Nhiệm vụ chính của Hội là bảo vệ quyền lợi hội viên, củng cố khối đoàn kết, tạo sự bình đẳng trong cộng đồng qua hoạt động giám sát và có thể tư vấn những vấn đề cần thiết. Trong năm qua, BCH Hội, Ban thanh tra và các tổ chức hội đoàn đã phối hợp tốt và hoàn thành  nhiệm vụ của mình không những được bà con tín nhiệm và tin tưởng mà chính quyền địa phương cũng đánh giá cao. Vừa qua, nhằm ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Odessa và Đội nghệ thuật cộng đồng vào các hoạt động phong trào và văn hóa văn nghệ của tỉnh Odessa, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đội nghệ thuật cộng đồng, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội, bà Minh Điệp – Đội trưởng đội nghệ thuật đã được tặng bằng khen của Giám đốc sở văn hóa, du lịch, dân tộc và tôn giáo tỉnh Odessa.
P/v Người Việt Odessa
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN