Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Bệnh nhân đã trải qua điều trị cách ly 14 ngày tại nhà được kiểm tra như thế nào?

Thứ sáu, 04/12/2020 | 17:03
Theo hướng dẫn của Bộ y tế, nếu trải qua 14 ngày điều trị cách ly tại nhà trong đó 3 ngày cuối không có các biểu hiện triệu chứng, được coi là khỏi bệnh và thậm chí không cần thử IFA và PCR.

Một số giải thích về phương pháp thử máu để tìm kháng thể:(IFA)

  1. Nếu kết quả dương tính (có kháng thể):

- Bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh

- Bệnh nhân đang trong quá trình khỏi bệnh (có thể lây bệnh)

- Diễn biến của những bệnh nhân không có triệu chứng

  1. Nếu kết quả âm tính (không có kháng thể):

- Bệnh diễn biến ở giai đoạn đầu.

- Không bị nhiễm Covid-19

Vì vậy, để kiểm tra chắc chắn đã khỏi bệnh hay chưa thường sử dụng phương pháp PCR (dịch mũi và họng).

Tuy nhiên, cũng có trường hợp, qua 14 ngày nhưng khi thử PCR có kết quả dương tính thậm chí kéo dài đến vài tháng. Những trường hợp này đã khỏi bệnh, không có khả năng lây bệnh nhưng trong cơ thể họ vẫn còn những đoạn virut.

          Thực tế, tại bệnh viện truyền nhiễm hiện nay, trong quá trình điều trị bệnh nhân, nếu 3 ngày cuối, bệnh nhân có các chỉ số lâm sàng ổn định, có kháng thể thì bệnh viện cho xuất viện về nhà và không bắt buộc 2 lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính như trước đây.

          Tại Việt Nam, để đảm bảo chắc chắn, vẫn tuân thủ theo nguyên tắc vàng về phòng chống, trong vòng 14 ngày phải có 2 lần thử kết quả thử PCR âm tính.

          Với cộng đồng người Việt Odessa, để tăng độ tin cậy, tránh việc lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng thì sau 14 ngày người bệnh nên thử PCR để khẳng định khỏi bệnh.

Ban phòng chống dịch cộng đồng