Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Vi phạm chế độ cách ly bị phạt từ 17-51 nghìn grivna, nặng có thể bị tù

Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:48
Bộ luật Hình sự Ucraina có điều 325, quy định hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm chế độ cách ly phòng dịch, cụ thể là phạt tiền từ 17 000 đến 51 000 grivna, hoặc phạt tù đến 3 năm. Thủ tướng Denis Shmygal thông báo trên mạng Facebook.

Thủ tướng nhấn mạnh, hầu như tất cả các nước trên thế giới đều áp dụng những biện pháp xử lý cứng rắn đối với hành động vi phạm chế độ cách ly, vì việc này không đơn giản là vấn đề của một cá nhân nào đó, mà nó liên quan đến sinh mạng của hàng nghìn người.

Ông cho biết, tại Pháp, vi phạm chế độ tự cách ly có thể bị phạt 3 700 euro, hoặc phạt tù đến 6 tháng. Tại thủ đô Praha của Séc, không đeo khẩu trang ra đường bị phạt 800 euro.

Tại Gruzia, vi phạm chế độ cách ly bị cưỡng chế nhập viện và phạt 900 đô la.

Tại New York (Mỹ), vi phạm quy định giữ khoảng cách an toàn - phạt từ 250-500 đô la.

Tại Tây Ban Nha, không tuân thủ yêu cầu của chính quyền về các biện pháp phòng dịch - phạt từ 100 đến 30 000 euro. Tái phạm có thể bị phạt tù đến 1 năm.

Tại Ý, vi phạm chế độ cách ly - phạt 3 000 euro.

Tại Singapore, vi phạm chế độ tự cách ly bị phạt đến 10 000 đô la, hoặc phạt tù đến 1 năm.

Theo TTQH