Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ukraine: Nếu không có đồng hồ gas, sẽ bị cắt gas. Thời hạn đến bao giờ?

Thứ ba, 27/07/2021 | 01:42
Hiện Bộ năng lượng Ukraine đang tính, còn lại bao nhiêu gia đình Ukraine chưa lắp đồng hồ gas.

Những gia đình Ukraine chưa lắp đồng hồ gas, sẽ bắt đầu bị cắt gas từ năm 2023.
Điều này được xem xét trong luật "Về bảo đảm tính giá gas theo giá thương mại", luật đã được Tổng thống Ukraine ký phê duyệt.

Đó là những gia đình chỉ dùng gas để nấu nướng. Hiện nay số hộ tiêu dùng gas, nhưng chưa lắp đồng hồ gas là 2,15 triệu hộ gia đình. Một nửa trong số này có đồng hồ gas của nhà, số còn lại không có gì cả.
Tại Ukraine có 12,4 triệu hộ tiêu dùng gas.
Cần nhắc lại là, trước đây dự định các hộ gia đình Ukraine cần phải lắp đồng hồ gas trước năm 2021 và bắt đầu phạt những hộ không có đồng hồ gas. Nhưng điều này đã không xảy ra và thời hạn được chuyển, gia hạn.

Trước đó Chính phủ Ukraine tính toán rằng, để lắp đồng hồ gas cho những hộ chưa có đồng hồ gas, nhà nước cần từ 3-5 tỷ gr.

Theo segodnia