Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Từ năm 2021 các công dân Ukraine và các nước thứ ba phải nhận giấy phép để nhập cảnh vào Liên minh châu Âu

Thứ tư, 15/01/2020 | 01:11
Từ năm 2021 để được nhập cảnh vào các nước Liên minh châu Âu, các công dân Ukraine cần phải nhận được sự cho phép trước cho các chuyến đi vào các nước EU.
 
Liên minh châu Âu thay đổi quy định nhập cảnh biên giới đối với công dân của các nước thứ ba.
Từ năm 2021 EU áp dụng hệ thống thông tin châu Âu tự động hoá du lịch (ETIAS). Điều này có nghĩa là có sự thay đổi trong các điều kiện miễn thị thực visa vào các nước EU đối với công dân của các nước thứ ba: Ukraine, Úc, Brazin, Anh, Canada, Mỹ và cả Nhật bản.
 
Từ năm 2021 trước khi muốn đi vào các nước thành viên Liên minh châu Âu, các công dân Ukraine cần phải:
 
-Nộp đơn Online để nhận sự cho phép được nhập cảnh. Quá trình xem xét này mất vài phút, nếu như các cơ quan thực thi pháp luật không phản đối.
 
-Mỗi một đơn như vậy phải nộp 7€ tiền lệ phí. Đối với trẻ em dưới 18 và người già trên 70- miễn phí.
 
-Giấy cho phép có thời hạn hiệu lực 3 năm, hoặc trước khi kết thúc hiệu lực giấy tờ của chủ nhân. Điều này có nghĩa là, mỗi chuyến đi vào EU không cần phải xin phép.
 
Sáng kiến thành lập ra hệ thống ETIAS vào tháng 4/2016, được EU thông qua vào mùa thu năm 2018 và bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2021.
 
Theo liga.net

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN