Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tự cách ly tại Ukraine. Làm thế nào để kết thúc sớm tự cách ly?

Thứ tư, 29/07/2020 | 02:16
Để được nhập cảnh vào hàng loạt các nước, cần thiết phải có giấy chứng nhận về không bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên giấy chứng nhận này cũng cần thiết không chỉ đối với các công dân Ukraine xuất cảnh ra nước ngoài, mà còn cho tất cả những người muốn kết thúc nhanh hơn chế độ cách ly bắt buộc.

Vậy các công dân nào thuộc diện phải tự cách ly bắt buộc và nhận giấy chứng nhận không bị nhiễm Covid-19 ở đâu? Phóng viên toà soạn "podrovnoti" trả lời những câu hỏi này:
Theo như thông tin của Bộ y tế Ukraine, tính đến ngày 26/7 tại Ukraine có 9 khu vực và tỉnh chưa đáp ứng với những điều kiện tương ứng để được nới lỏng cách ly. Ví dụ, tại tỉnh Zakarpate 63% phần trăm số giường bệnh bận bởi các bệnh nhân Covid -19 (chỉ số này theo quy định không được quá 50%).

Còn theo tiêu chí về số lượng thử test PCR dương tính đối với corona virus, thì đứng đầu là các tỉnh: Vô lưn, Lvov, Ivan-Frankov, Ternopol, Chernovsi. Còn theo chiều hướng lây lan bệnh dịch, thì các tỉnh có tốc độ lây lan nhanh, đứng đầu là: Vinhisa, Vô lưn, Zitomir, Ivan-Frankov, Rovno, Ternopol và Chernovsi. Tại các tỉnh nêu trên, sẽ không nới các biện pháp cách ly.

Tuy nhiên ở mức toàn cầu thì Ukraine có mức lây lan dịch bệnh Covid-19 ít tích cực hơn nhiều nước trên thế giới. Điều này có tác động đến các biện pháp phòng ngừa khác nhau của nhà nước, trong đó có biện pháp tự cách ly.
Vậy những ai thuộc diện phải tự cách ly bắt buộc thời gian 14 ngày?
- Tất cả những người đến Ukraine từ những nước ghi nhận chính thức có nguy cơ lây nhiễm cao.
- Tất cả những người tiếp xúc với những người có chẩn đoán khẳng định dương tính với Covid-19.
- Tất cả những người có các biểu hiện triệu chứng viêm nhiễm virus cảm cúm cấp tính về đường hô hấp.

Những ai có quyền được ra khỏi chế độ cách ly trước thời hạn?
Đó là những người được cách ly sau khi quá cảnh biên giới qua các trạm biên phòng.
Còn tất cả các công dân thuộc các mục đã nêu ở trên bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày.

Cần làm gì để được kết thúc sớm tự cách ly?
Điều kiện duy nhất là tiến hành thử test PCR với kết quả âm tính với Covid-19.
Có thể đưa kết quả thử nhanh để được kết thúc sớm tự cách ly hay không? Câu trả lời là "không".

Nơi nào có thể tiến hành thử PCR Covid-19?
Đó là phòng thí nghiệm y tế đa chức năng "Медлаб".
Việc nộp mẫu để thử PCR có thể được tiến hành mà không cần có mặt ở phòng thí nghiệm, điều này rất tiện cho những người đang phải tự cách ly. Để nộp mẫu thử, cần gọi nhân viên y tế chuyên của "Медлаб", sẽ tới để lấy mẫu thử với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn. Khi nhận kết quả xét nghiệm PCR cũng không cần phải có mặt tại phòng thí nghiệm để nhận - giấy chứng nhận sẽ được gửi theo hộp thư điện tử.

Giấy chứng nhận như vậy có thể sử dụng để đi ra nước ngoài không?
- Câu trả lời là: "Có". Giấy chứng nhận do "Медлаб" cấp, được viết bằng hai thứ tiếng - Ukraine và tiếng Anh.
Giấy chứng nhận có thể sử dụng đối với những nước đòi hỏi phải có giấy chứng nhận về kết quả thử PCR đối với Covid-19, nhưng kết quả phải là âm tính.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN