Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

ЦОС giải thích, hậu quả sẽ như thế nào nếu thuốc kháng sinh bị mất tác dụng (hiện tượng vi khuẩn nhờn thuốc kháng sinh)

Thứ sáu, 04/12/2020 | 01:19
Trung tâm sức khoẻ cộng đồng thuộc Bộ y tế Ukraine (ЦОС) khẳng định, do hiện tượng vi khuẩn bền vững với các loại thuốc kháng sinh ngày càng tăng, nên loài người có nguy cơ đánh mất đi khả năng chữa các bệnh - những bệnh từ lâu chúng ta đã chiến thắng.

ЦОС giải thích, trong trường hợp thuốc kháng sinh ngừng tác dụng, thì khi đó:
- Bệnh viêm phổi do vi khuẩn sẽ trở thành bệnh chết người.
- Trong các nhà hộ sinh, các phụ nữ đi sinh đẻ sẽ bị chết nhiều hơn.
- Việc điều trị cho các bệnh nhân bị ung thư sẽ trở nên phức tạp hơn, vì trong thời gian dùng hoá chất trị liệu, để phòng các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn, thường phải dùng kháng sinh.
- Các bệnh lây lan theo đường sinh dục sẽ trở thành các bệnh không thể chữa khỏi.
- Sau khi mổ, các bệnh nhân sẽ bị chết nhiều hơn do biến chứng.
- Bệnh lao sẽ lại trở thành bản kết án đối với người bệnh.

"Chúng ta cũng sẽ nhận các hậu quả rất nặng nề về kinh tế. Bởi vì các bệnh nhân sẽ bị nặng hơn, lâu hơn, chữa trị cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều này ảnh hưởng đến lực lượng lao động và sự tăng trưởng của kinh tế".

Vì thế ЦОС nêu tầm quan trọng về trách nhiệm khi chỉ định các loại thuốc kháng sinh. Người bệnh không nên tự chữa bệnh bằng kháng sinh nếu không có chỉ định của thầy thuốc.

Theo liga.net