Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Trong lĩnh vực dịch vụ, sẽ bị phạt bao nhiêu nếu vi phạm luật ngôn ngữ?

Thứ sáu, 17/05/2019 | 02:37
Ngày 15/5, Tổng thống Poroshenko ký luật về ngôn ngữ - tài liệu bảo đảm chức năng của ngôn ngữ Ukraine, như ngôn ngữ quốc gia. Trong lĩnh vực dịch vụ, luật bắt đầu có hiệu lực sau 18 tháng kể từ sau khi luật có hiệu lực, tức là từ ngày 16/1/2021.

Theo như quy định của luật, trong trường hợp vi phạm từ phía cơ sở dịch vụ, thì sẽ nhận được cảnh báo và phải sửa vi phạm trong vòng 30 ngày.
Nếu tái vi phạm trong năm, thì cơ sở phục vụ dịch vụ sẽ bị phạt từ 5100 gr- 6800 gr. Có thể khiếu kiện nghị định phạt ra toà.

Theo quy định của luật, các cơ sở cần chuyển phục vụ khách hàng bằng tiếng Ukraine (nếu khách có yêu cầu, thì có thể sử dụng ngôn ngữ khác) và cung cấp các thông tin về hàng hoá, dịch vụ bằng tiếng quốc gia Ukraine.

Theo podrovnoti