Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tổng kết và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban từ thiện

Thứ bảy, 20/10/2018 | 11:02
Chiều thứ sáu 19/10/2018 Ban từ thiện tổ chức họp kỷ niệm và tổng kết 5 năm ngày thành lập Ban từ thiện thuộc Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.

Ông Phùng Đăng Dương - trưởng Ban từ thiện chia sẻ, từ lâu đã ấp ủ mong muốn có Ban từ thiện làm cầu nối giữa những người có tâm muốn từ thiện và những người khó khăn cần giúp đỡ, đồng thời làm thay đổi những suy nghĩ của người Việt làm ăn ở Odessa: “ngoài công việc làm ăn của bản thân ta còn quan tâm đến những người khó khăn ở cộng đồng, trong nước và dân bản địa để tạo nên sự gắn kết, đồng cảm và làm cho cộng đồng thêm vững mạnh. Mặt khác giúp cho bản thân chúng ta có được sự thanh thản, sự cân bằng”. Chính vì vậy vào tháng 5/2013 Ban từ thiện đã được thành lập với nhiệt huyết của ông Dương cùng anh em, bà con, bạn bè và được sự ủng hộ và hỗ trợ rất lớn từ Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.

Trong 5 năm qua Ban từ thiện đã làm được rất nhiều công việc có hiệu quả, có thể kể đến như:

- Cuối năm 2013 kêu gọi hỗ trợ con anh chị Dũng Huế gần 2000$.

- Giai đoạn 2014 - 2017 tổng cộng 5 đợt giúp đỡ nhân dân địa phương quần áo, thực phẩm trị giá 20.000$.

- Tháng 10/2014 xây nhà ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ cho cháu bé khiếm thị.

- Năm 2016 kêu gọi giúp đỡ chị Ngụ hơn 30.000 gr.

- Tháng 3/2016 giúp đỡ 6 cháu mồ côi ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) bằng sổ tiết kiệm trị giá 20.900.000 VNĐ

- Tháng 5/2016 giúp anh Trần Hoài Phương (Thanh Hoá) 80 triệu thêm tiền xây nhà bị cháy.

- Tháng 7/2016 giúp đỡ mổ gấp cho một người ở Kharkov 100$.

- Tháng 3/2017 tặng tiền cho các chiến sĩ vùng ATO đang điều trị tại bệnh viện 12.000 gr.

- Tháng 7/2017 giúp anh Đoàn Văn Cường quê Ý Yên, Nam Định bệnh nặng ko có tiền có nguyện vọng hồi hương tiền vé,tiền thuốc để anh về nước.

- Hai lần giúp đỡ phụ thêm với HĐH Bắc miền Trung giúp người bị bệnh thận nặng về nước.

- Tháng 2/2018 trích 5 triệu giúp đỡ trại trẻ mồ côi. Giúp 16 cái chăn cho trẻ em trường nội trú trị giá 5 triệu đồng.

- Tháng 8-9/2018 kêu gọi được 63.700 gr sẽ ủng hộ hết cho dân địa phương .

- Tháng 10/2018 quyên góp giúp anh Phạm Trọng Kim 3.079$ để anh về nước chữa bệnh.

Công tác sắp tới của Ban từ thiện :

- Tặng 50 cụ già khó khăn của quận Malinopski quà và phong bì.

- Khảo sát xưởng bún của ông Ngà để xem địa điểm luộc bánh chưng. (Ông Ngà đã có lời mời Ban từ thiện mang bánh đến luộc tại xưởng nhà mình).

- Tiếp tục các công tác từ thiện trong cộng đồng, trong nước và người dân bản xứ gặp khó khăn.

Ông Lê Văn Tự - phó chủ tịch thường trực Hội NVN tỉnh Odessa thay mặt Ban chấp hành hội phát biểu: “Ban chấp hành Hội rất biểu dương Ban từ thiện trong 5 năm qua đã có những đề án tốt, đường lối rõ ràng, tài chính minh bạch,có được sức lan tỏa tốt cái tâm của mình, làm được rất nhiều việc đáng quý, đáng trân trọng. BCH Hội cũng đánh giá một vài người ko thể làm được mà nhờ sức lan tỏa ra cộng đồng mọi người chung tay làm từ thiện nên càng ngày càng thành công. Không những giúp đỡ được bà con trong nước mà còn giúp đỡ người địa phương tạo dựng hình ảnh tốt về người Việt nam trong mắt bạn bè Tây. Được các quan chức và đoàn thể của bạn đánh giá rất cao và đã mang lại sự đối xử tốt hơn của bạn với toàn thể cộng đồng ta.”

Ban từ thiện cám ơn tất cả các thành viên, các tình nguyện viên và bà con đã giúp đỡ cho Ban từ thiện làm thành công rất nhiều việc trong 5 năm qua. Rất mong tất cả mọi người và bà con cộng đồng tiếp tục ủng hộ cho ban từ thiện trong các phong trào từ thiện và nhất là cho phong trào “gói bánh chưng làm từ thiện” rất thành công mấy năm qua.

Tin từ Ban từ thiện, hội NVN tỉnh Odessa.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN