Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Thông Báo của Ban Chấp Hành Hội CCBVN tỉnh Odessa

Chủ nhật, 29/12/2019 | 15:00
Ngay sau thành công của Đại Hội, BCH khóa III đã họp rút kinh nghiệm và phân công công tác nhiệm kỳ mới 2019-2024, ông Lê Văn Tự trưởng ban tổ chức Đại Hội và sự kiện thay mặt BTC, BCH khóa II gửi lời cám ơn sự chỉ đạo của ĐU bộ phận, sự hỗ trợ về chủ trương và kinh phí cho công tác tổ chức của BCH Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa và các nhà tài trợ, cám sự tham dự đông đủ, nhiệt tình của các đồng chí Hội viên, các đại biểu cùng các quí khách. Xin trân trọng thông báo với toàn thể Hội viên như sau:

Về phân công công tác: hội nghị nhất trí 100 phần trăm giữ nguyên các vị trí kiêm nhiệm của khóa II, phân công đồng chí Phùng Văn Sỹ vào phụ trách chi hội 7 Nhebo và Sukhoi Liman đồng thời kiêm thành viên ban đối ngoại của Hội CCB.

Cơ cấu BCH mới Hội CCBVN tỉnh Odessa như sau

Chủ tịch – đồng chí Nguyển Văn Đức

Đồng chí Lê Văn Tự - Phó CT thường trực, phụ trách công tác tổ chức và báo trí, phó ban đối ngoại, chi hội trưởng Lvov

Đồng chí Trương Văn Hùng - Phó CT, trưởng ban đối ngoại.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Phó CT phụ trách hậu cần, chi hội trưởng Kva

Đồng chí Nguyễn Doãn Liễn - Phó CT phụ trách công tác chính trị tư tưởng, chi hội phó Làng Sen

Đồng chí Nguyễn Văn Hoan - chi hội trưởng Làng Sen

Đồng chí Tạ Đình Đại - chi hội trưởng 7Samuraev

Đồng chí Hoàng Trung Hiếu - chi hội trưởng Staritskogo, thủ quĩ

Đồng chí Phùng Văn Sỹ - chi hội trưởng 7 Nhebo và Sukhoi Liman, thành viên ban đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - trưởng ban thanh tra Hội CCB

Đồng chí Lê Thái Kỳ và đồng chí Ngô Xuân Trình làm ủy viên ban thanh tra Hội CCBVN tỉnh Odessa

Rút kinh nghiệm cho sự kiện BCH đã nhìn nhận thẳng thắn những điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt là công tác vận động tuyên truyền, có một vài nơi do điều kiện sinh sống và làm việc nên thông tin đến với một số Hội Viên đã bị trễ, đây cũng là nhiệm vụ của các đồng chí phụ trách khu vực và của BCH khóa mới.

Hoàn tất công tác thu hội phí 2019 và chuẩn bị quà chúc tết Xuân 2020 tới con em - là thân nhân các gia đình liệt sỹ.

BCH Hội CCBVN tỉnh Odessa