Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tất cả những gì bạn chưa biết về corona virus

Thứ hai, 30/03/2020 | 02:28
Corona virus gây đại dịch trên toàn cầu, có thể tồn tại ổn định lâu dài trong môi trường nhiệt độ 4 độ C. Đây là kết luận của các nhà bác học người Hồng Công, công bố kết quả nghiên cứu trên trang medRxiv.

Virus sẽ chết sau 30 phút khi bị xử lý bằng nước ở 56 độ C. Bị chết sau 5 phút ở môi trường nước 70độ C. Trong môi trường nhiệt độ trong nhà chúng có khả năng sống 1 tuần. Sau 2 tuần sẽ không còn dấu tích về chúng.

Theo WHO, Covid lây truyền bệnh từ người sang người khi ho, hoặc hắt hơi, nhờ sự giúp đỡ của những hạt nước bọt từ miệng hoặc chất dịch ho từ mũi. Chúng được giữ trên các bề mặt một vài ngày, vì thế có thể lây bệnh khi tiếp xúc với các bề mặt đó, sau đó vào mũi, vào miệng và vào mắt.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, có đến 80% số người bị nhiễm Covid -19 có diễn biến của bệnh không có biểu hiện các triệu chứng, hoặc chỉ cảm thấy người khó chịu. Những người trẻ tuổi tương đối bền vững đối với Covid -19, nhưng cũng có thể bị diễn biến nặng. Ngoài ra họ còn là những vật thể tích cực mang mầm bệnh.

Cũng theo số liệu của WHO, trong nhóm những người có nguy cơ gồm: những người già cùng với những bệnh mãn tính và kháng thể yếu. Đặc biệt nguy hiểm đối với Covid-19 là những người có những bệnh về phổi, đái tháo đường, huyết áp cao, các bệnh về tim mạch.

Theo số liệu của Bộ y tế Mỹ, tỷ lệ bị chết bởi Covid-19 trong số những người đàn ông gấp hai lần so với phụ nữ, trong từng nhóm tuổi.
Hiện vẫn chưa xác định, những người sau khi khỏi bệnh Covid -19 có thể bị mắc lại bệnh này hay không. Đăng ký được một số trường hợp những người đã khỏi bệnh cảm thấy trong người khó chịu, nhưng phần lớn các nhà bác học cho rằng, đó là những trường hợp bệnh nhân bị bệnh lặp lại.
Ở trong cơ thể của những người sau khi khỏi bệnh Covid -19, xuất hiện kháng thể, nhưng kháng thể có giữ được lâu không, hiện chưa rõ. Đồng thời Covid-19 có khả năng biến dị, vì vậy có nguy cơ kháng thể này mất tác dụng đối với loại Covid -19 chủng mới.

Mặc cho những cố gắng của các nhà bác học giỏi nhất trên thế giới, những loại vacxin có hiệu lực, hoặc những loại thuốc có tác dụng chuyên đối với Covid vẫn chưa sáng chế ra. Hiện nay việc điều trị gồm những hướng làm giảm nhẹ các triệu chứng, trước hết là hỗ trợ hô hấp.

Một số chuyên gia hy vọng, khi bắt đầu vào hè, thì virus sẽ lây lan chậm lại một cách tự nhiên, tuy nhiên trung tâm châu Âu về kiểm tra dịch bệnh tuyên bố ngày 25/3 rằng, cái nóng của mùa hè chẳng thể ngăn cản virus lây lan. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng tuyên bố, virus có thể lan truyền sang tất cả các khu vực, gồm cả những vùng khí hậu nóng hay ẩm.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN