Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tai biến mạch máu não là gì? Những triệu chứng, các dấu hiệu, những hậu quả có thể xảy ra và phương pháp điều trị

Thứ bảy, 31/10/2020 | 02:30
Ngày 29/10 là Ngày toàn Thế giới đấu tranh với bệnh tai biến mạch máu não.

Vậy tai biến mạch máu não là gì?
Đó là trường hợp khi máu đột ngột ngừng tới cung cấp cho phần nào đó của não, dẫn đến ban đầu các tế bão não ở đó
bị thiếu ô xy, ngừng làm việc, bị tổn thương sau đó bị hoại tử.

Tai biến mạch máu não có thể xảy ra với bất cứ ai, không phụ thuộc tuổi tác, giới tính.... Có thể hư hại hoạt động của cơ thể, suy nghĩ, tiếp xúc. Mỗi trường hợp có đặc điểm của nó, diễn biến của bệnh và hồi phục - tuỳ thuộc vào từng người.
Theo số liệu của Stroke Assosiation, có tới 25% trường hợp tai biến mạch máu não ở những người có tuổi từ 18-65 - tức
là trong độ tuổi lao động.

Tai biến mạch máu não là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, bị tàn tật và những tổn thất mất mát lớn về kinh tế trên thế giới và tại Ukraine. Theo số liệu thống kê, mỗi năm trên thế giới có tới 14 triệu người bị tai biến mạch máu não, trong đó 5,5 triệu người tử vong do căn bệnh này.
Tại Ukraine con số thống kê không đầy đủ. Theo số liệu của các bác sĩ về tim, mạch, năm 2017 tại Ukraine có 148 ngàn ca tai biến trong đó 87 ngàn ca tử vong.

Phân loại tai biến mạch máu não: Có hai loại.

- Thiếu máu cục bộ (ишемический): xảy ra khi có cục máu đông (Тромб) đột ngột phong toả mạch máu khiến máu không thể lưu thông và không thể cung cấp nuôi dưỡng cho khu vực nào đó của não.

- Xuất huyết: khi thành mạch máu bị vỡ.

Những biểu hiện và các triệu chứng của tai biến mạch máu não phụ thuộc vào:

- Tai biến xảy ra ở khu vực nào của não.

- Mức độ tổn thương của não.

Các triệu chứng của tai biến mạch máu não:

- Phương pháp tốt nhất để chẩn đoán tai biến mạch máu não là test FAST.
Có 3 triệu chứng phổ biến giúp chẩn đoán tai biến mạch máu não:
- Mặt: bệnh nhân có thể cười được không. Khuôn mặt có đối xứng không, hay bị lệch sang một bên?
- Tay: Hai tay có thể tự giơ cao và giữ được ở vị trí này hay không?
- Vấn đề phát âm: bệnh nhân có thể phát âm rõ ràng hay không và có hiểu người khác nói gì hay không. Những phát âm của bệnh nhân có thể khiến người khác không hiểu (như ngậm cháo trong miệng).
Nếu như phát hiện thấy các triệu chứng nói trên, cần lập tức gọi xe cấp cứu.

Những dấu hiệu của tai biến mạch máu não:

- Bị yếu đi đột ngột, hoặc cảm thấy bị tê nửa người, trong đó có mặt, tay, chân.
- Đột ngột thay đổi phát âm, hoặc không nghe được những lời nói ra.
- Thị giác đột ngột bị xấu đi, hoặc một bên mắt không nhìn thấy gì.
- Chóng mặt đột ngột, dẫn tới buồn nôn, nôn, bị mất thăng bằng.
- Đau đầu dữ dội đột ngột chưa từng có bao giờ.
Nếu có một trong các dấu hiệu trên, lập tức gọi cấp cứu.

Điều trị tai biến mạch máu não:

80% tai biến mạch máu não liên quan với phong toả các mạch máu làm cho não không được nuôi dưỡng và thiếu ô xy. Nếu hoạt động của mạch máu được hồi phục, thì phần não đó cũng sẽ được khôi phục và làm việc trở lại. Nhưng chỉ có từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ cho điều này kể từ khi bắt đầu bị tai biến.
Có loại thuốc tiêm làm tan cục máu đông: loại thuốc này thích hợp đối với 10%-20% trường hợp tai biến. Nhưng chỉ được tiêm sau khi có kết quả soi chụp, bởi vì nếu bệnh nhân bị tai biến loại khác, thì tiêm loại thuốc này sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân.

Còn có phương pháp cơ học: làm sạch mạch máu, khôi phục lưu thông máu. Đây là phương pháp khó, cần có công cụ. Phương pháp này phù hợp với từ 5%-10% tai biến mạch máu não.

Những hậu quả của tai biến mạch máu não:

Tai biến mạch máu não thường để lại hậu quả: yếu một bên cơ thể do vậy bệnh nhân có thể gặp vấn đề trong việc đi lại, thăng bằng và tay có thể khó nắm giữ đồ vật.
Có thể gặp vấn đề kiểm soát đại, tiểu tiện. Sau một vài tuần tình hình thường sẽ được cải thiện.
Sau tai biến mạch máu não, tính khí bệnh nhân có thể thay đổi, ví dụ mất hứng thú với những gì trước đây đem lại niềm vui. Tính tình trở nên dễ nóng nảy, cáu gắt.
Có thể cảm thấy một số hậu quả ngầm sau tai biến mạch máu não:
- Mệt mỏi và không hồi phục sau khi nghỉ ngơi.
- Cảm giác phiền muộn, trầm cảm.
- Bị thay đổi tính cách: dễ bị kích động, dễ bốc đồng, quá thẳng thắn.
- Khó kiểm soát cảm xúc.

Điều quan trọng là phục hồi chức năng để nhanh chóng khôi phục lại những chức năng đã mất. Tuy nhiên tại Ukraine các trung tâm phục hồi chức năng chưa phát triển.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN