Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ông Lê Văn Tự: “Công tác Hội phải luôn uyển chuyển và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng”

Thứ ba, 15/05/2018 | 13:03
Tròn 1 năm sau Đại hội lần thứ VIII thành công tốt đẹp, Người Việt Odessa đã trao đổi với Phó chủ tịch thường trực Hội người VN Lê Văn Tự về những việc đã làm được và một số vấn đề bà con quan tâm hiện nay.

Phóng viên: Thưa ông Lê Văn Tự! Với tư cách là lãnh đạo Hội người VN tỉnh Odessa, ông đánh giá thế nào về hoạt động của Hội trong một năm vừa qua?

Ông Lê Văn Tự: 

Điều làm được trong năm qua là đã tiếp tục giữ ổn định chung, đảm bảo an toàn về người và tài sản, từ đó củng cố niềm tin của bà con.  Mặc dù công việc kinh doanh còn trầm lắng và khó khăn nhưng nhờ phát huy nội lực và sự đoàn kết nhất quán từ BCH đến các hội viên, cán bộ Hội năng nổ, trách nhiệm, các chủ trương được bà con ủng hộ cao, cộng đồng đã chung tay tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, làm tốt công tác hòa hợp, đoàn kết với các Hội, Đoàn. Có thể nói, hoạt động Hội năm qua phong phú và có chiều sâu, BCH đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phóng viên: Thưa ông, bà con quan tâm những vấn đề gì trong công tác Hội?

Ông Lê Văn Tự:

Bà con quan tâm những vấn đề rất cụ thể và thường hay đặt câu hỏi: Hội đã làm gì để hỗ trợ bà con? ví dụ: Khi bị kiểm tra, trấn cướp bao nhiêu lâu phiên dịch và cán bộ Hội mới có mặt?; một người bị ốm đau có ai tới thăm hỏi không?; một gia đình bị hoạn nạn Hội giúp được những gì?; trong năm có hoạt động gì dành cho thanh niên và thanh thiếu niên? Hay cho chính bản thân các hội viên?...

Những vấn đề mà bà con quan tâm không chỉ giúp Hội có các kế hoạch sát thực hơn, mà còn phải uyển chuyển, sáng tạo trong lãnh đạo nhằm đáp ứng phù hợp với từng nhiệm vụ, từng giai đoạn để rồi chú trọng hơn trong các hoạt động, qua đó cán bộ thấy được trách nhiệm trong nhiệm vụ được phân công và chu đáo hơn trong công tác tổ chức.

Phóng viên: Thưa ông, những vấn đề còn tồn đọng trong cộng đồng hiện nay là gì và hướng giải quyết?

Ông Lê Văn Tự:

Đấy là chưa kiểm soát tốt một bộ phận người Việt từ nơi khác về Odessa, hiện bà con sống rải rác, nơi ở và công việc không ổn định. Tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi. Tệ nạn cá cược, nghiện hút ngoài xã hội có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Về các vấn đề nổi cộm này, bà con rất quan tâm và Hội nhận được nhiều đóng góp. Tại các cụm dân cư mới, Hội cử cán bộ đến vận động, lắng nghe, thành lập các nhóm để bà con cử đại diện làm cầu nối liên hệ với Hội. Thông qua các nhóm trưởng tại chợ, Hội nắm thông tin những thành viên mới và nhắc nhở một số cá nhân có biểu hiện không lành mạnh trong kinh doanh. Qua Ban giám đốc chợ, Hội đề nghị nhắc nhở tiểu thương tại chợ tuân thủ nguyên tắc tài chính trong buôn bán. Riêng cá cược nghiện hút là vấn đề rất khó, liên quan đến công nghệ, quyền con người, các mối quan hệ phức tạp xã hội... nên để giải quyết được Hội cần thông tin, cơ sở pháp lý. Vì thế cần sự phối hợp và đồng tình từ phía gia đình.

Gần đây, theo đơn đề nghị từ phía gia đình, Hội đã phối hợp với nhà chức trách giải quyết một số trường hợp. Những cá nhân có dấu hiệu khả nghi được bà con phản ánh, Hội cũng gặp gỡ và nhắc nhở kịp thời. BCH Hội đang vào cuộc với trách nhiệm cao tuy nhiên nạn cá cược nghiện hút chỉ là cá biệt, không phải cộng đồng người Việt tại Odessa mình đen tối và phức tạp như vậy. Không nhất thiết vụ việc nào cũng phải nêu trên báo.

Trong một năm, không xảy ra vụ trấn cướp và thiệt hại nào. Đấy là nỗ lực rất lớn của cả cộng đồng, từ công tác tuyên truyền để bà con cảnh giác đến việc giải quyết nghiêm túc các vụ án tại tòa để củng cố vị thế của người Việt. Tôi tin rằng, với sự đồng thuận của cộng đồng, các vấn đề nổi cộm sẽ dần được tháo gỡ và giải quyết, nhưng không nên vì vậy mà quá nặng nề, mất niềm tin.

Phóng viên: Xin ông cho biết về công tác thanh niên và thanh thiếu niên hiện nay?

Ông Lê Văn Tự:

BCH Hội người VN xác định, công tác thanh niên và thanh thiếu niên là một bộ phận quan trọng trong hoạt động cộng đồng. Trong thời gian qua đã tổ chức và tiếp tục duy trì các hoạt động như: Trại hè, lớp võ thuật cổ truyền, giải bóng đá cộng đồng, Party Noel, Hội đàm về hướng nghiệp, trồng cây lưu niệm tặng thành phố, tham gia dọn dẹp công viên... Các hoạt động trên không ngoài mục đích gắn kết, tạo môi trường lành mạnh để các em tránh xa những đối tượng xấu lôi kéo, xa ngã vào tệ nạn, đồng thời xây dựng một hình ảnh cộng đồng người Việt đoàn kết, văn minh và hội nhập.

Ngoài ra, đoàn viên khối sinh viên tổ chức các nhóm gia sư phụ đạo cho các em nhỏ, đoàn viên tại Làng Sen nhận nhiệm vụ quét sơn hàng rào quanh làng sau giờ học....

Cùng với đó, Hội luôn khuyến khích và từng bước giao nhiệm vụ và trọng trách cho thế hệ trẻ. Cụ thể là, có 5 phiên dịch viên trong Tổ phiên dịch và 2 chi hội trưởng là thanh niên.

Phóng viên: Thế còn công tác hội phí năm qua như thế nào? 

Ông Lê Văn Tự:

Mặc dù công việc làm ăn đang gặp nhiều khó khăn nhưng bà con đều hiểu rằng, hội phí là mạch máu để hoạt động của cộng đồng, các phong trào được duy trì và tổ chức có hiệu quả. Năm 2017 tăng số hội viên nộp hội phí so với 2016 đã phản ánh sự ý thức và trách nhiệm của từng gia đình hội viên; sự chung tay đóng góp công sức với cộng đồng là mong mỏi của nhiều bà con; và cộng đồng cũng trông đợi điều đó, cũng xin nhắc lại BCH Hội luôn sử dụng hội phí một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả nhất, mọi sự đóng góp của bà con đều quay lại phục vụ chính bà con.

Hội người VN tỉnh Odessa luôn là chỗ dựa của bà con cộng đồng. Hoạt động Hội hiệu quả phục vụ lợi ích cộng đồng, mang lại sự ổn định chung và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con.

Phóng viên:  Xin cảm ơn ông!

P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN