Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Những người đã khỏi bệnh Covid-19 sau đó có kết quả PCR dương tính có khả năng gây lây nhiễm hay không?

Thứ ba, 24/11/2020 | 01:13
Trong số những người đã từng bị nhiễm Covid-19, khỏi bệnh với kết quả thử test PCR âm tính, được xuất viện, sau đó một thời gian thử lại test PCR , kết quả dương tính, họ không gây lây nhiễm cho ai .

Trên đây là nội dung bài báo của các nhà bác học Trung Quốc đăng trên tạp chí medRxiv.

Các nhà bác học Vũ Hán và Bắc Kinh Trung Quốc đã phân tích số liệu của 20 280 bệnh nhân Covid-19 từ 31/12/2019 đến 4/8/2020, khẳng định, 12,16% sau khi khỏi bệnh với test thử PCR âm tính, sau một thời gian nào đó (từ 1- 165 ngày), thử test PCR lại và cho kết quả dương tính.

4079 người sau đó tiếp xúc gần với những người bị "tái nhiễm" nói trên. Kết quả: không có ai bị lây nhiễm.
Các tác giả viết, sở dĩ khi thử test lại, kết quả dương tính là do còn sót lại đoạn gen của virus, chứ không phải virus nguyên vẹn.

Trong 1 nghiên cứu khác tiến hành với 87 trường hợp có kết quả tái dương tính, thì phát hiện ra rằng, nếu lấy mẫu phẩm từ những người này thì không thể nuôi cấy ra virus .
Trong 9 tác giả tiến hành các nghiên cứu nói trên thì 5 người đã chết. Nguyên nhân chết không thông báo. Có 5 tác giả từng làm việc và hiện đang làm việc tại Vũ hán.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN