Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Những ai là người nước ngoài được phép nhập cảnh khi Ucraina đóng cửa biên giới?

Thứ năm, 02/04/2020 | 13:40
Trong thời gian thực hiện chế độ cách ly phòng dịch, không chỉ công dân Ucraina về nước, mà còn có một số đối tượng người nước ngoài được cho phép nhập cảnh vào Ucraina. Cục trưởng Cục Biên phòng Ucraina Sergiy Deineko cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho hãng tin RBK-Ucraina.

Theo giải thích của ông Deineko, người nước ngoài có thẻ định cư tại Ucraina, những người có bố, mẹ hoặc con là công dân Ucraina, nhân viên ngoại giao đã đăng ký tại Ucraina, vẫn được đảm bảo quyền nhập cảnh trong thời gian cách ly phòng dịch. Ngoài ra, ông cho biết, Cục Biên phòng cũng được phép cho nhập cảnh những người nước ngoài đến Ucraina vì mục đích nhân đạo, ví dụ như người đi dự tang lễ người thân mất tại Ucraina.

Ông cho biết, hiện nay, mỗi ngày có khoảng 10-20 người nước ngoài thuộc các nhóm đối tượng nói trên được giải quyết cho nhập cảnh vào Ucraina.

Ngoài ra, theo lời ông, biên phòng cũng cho phép công dân Moldova từ Nga đi qua lãnh thổ Ucraina để về nước. Những người này được tổ chức di chuyển trên lãnh thổ Ucraina bằng xe, có sự hộ tống của cảnh sát, để đảm bảo họ không đi đâu sai mục đích.

Người đứng đầu cơ quan biên phòng nói thêm rằng tất cả những người được phép nhập cảnh vào Ucraina, về phương diện pháp lý, cũng được phép xuất cảnh. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai trong số họ cũng làm được điều đó, do nhiều nước khác đang thực hiện chế độ đóng cửa biên giới nghiêm ngặt.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN