Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Người Ucraina đang nghèo đến mức nào?

Thứ hai, 06/05/2019 | 12:45
Theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống tại các nước trên thế giới (Quality of Life Index for Country) năm 2019, Ucraina đứng ở vị trí thứ 62 trong số 71 quốc gia có tên trong danh sách.

Điều này thực ra đã không còn làm ai ngạc nhiên, vì trong những năm gần đây Ucraina thường được đánh giá thấp trong các bảng xếp hạng về kinh tế. Chẳng hạn, trong bảng xếp hạng mức độ thịnh vượng các quốc gia trên thế giới (The Legatum Prosperity Index) năm 2018, Ucraina ở vị trí 111 trong số 149 nước.

Mức độ thịnh vượng của các nước được đánh giá dựa vào một số tiêu chí chính như: tình trạng kinh tế và xã hội, chính quyền, kinh doanh, y tế và tự do cá nhân... Ucraina bị đánh giá thấp ở một số lĩnh vực: y tế - vị trí 138 (trong số 149 quốc gia), an ninh - 128, hiệu quả hoạt động của chính quyền và thượng tôn pháp luật - 129.

Trong bảng xếp hạng về tài sản công dân tại các nước trên thế giới, do Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) thực hiện, Ucraina đứng ở vị trí thứ 123 (đồng hạng với Belarus) trong số 140 quốc gia, với số tài sản bình quân đầu người trưởng thành là 1563 đô la Mỹ. Giàu nhất thế giới là công dân Thụy Sỹ - 530 nghìn đô la. Thứ hai là Australia - 411 nghìn và Mỹ - 404 nghìn.

Tuy nhiên, mặc dù đứng gần cuối các bảng xếp hạng, Ucraina trên thực tế chưa phải là quốc gia có mức sống quá thấp. Vì dù người Ucraina có thu nhập thấp, nhưng chi phí cho cuộc sống tại đất nước này cũng thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu. Người Ucraina thu nhập bằng đồng nội tệ (đồng grivna), do đó, khi quy đổi sang ngoại tệ, thu nhập của người Ucraina thật sự rất thấp. Chính điều này làm cho Ucraina bị rơi xuống nhóm cuối bảng, vì các chỉ số trong các bảng xếp hạng đều được tính bằng đồng euro hoặc đô la.

Theo một bảng xếp hạng khác, do cổng thông tin Mỹ GoBankingRates công bố, Ucraina hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên thế giới trong số những nước có mức sống rẻ nhất.

Để so sánh: vé giao thông công cộng ở Ucraina trung bình 8 grivna/lượt, tương đương 0,22 euro, trong khi ở Đức chi phí này là 2,7 euro.  

Lương lao động trung bình ở Ucraina hiện được cho là đạt 8148 grivna/tháng, tương đương 275 euro. Tại Hungary - quốc gia xếp trên Ucraina 21 bậc trong bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống (vị trí 41), con số này là 630 euro. Tại Ba Lan (vị trí 35), lương trung bình đạt 773 euro, Tây Ban Nha (vị trí 16) - 1249 euro, Đức (vị trí thứ 8) - 2214 euro. Tại Đan Mạch - đất nước có chất lượng cuộc sống được đánh giá là số 1 trên thế giới - lương lao động trung bình đạt 2579 euro/tháng.

Người Ucraina, dù thu nhập ít ỏi, nhưng vẫn có thể cho phép mình chi tiêu khá ổn, thậm chí không thua kém người châu Âu trong một số lĩnh vực cuộc sống.

Thực phẩm, đồ ăn thức uống tại Ucraina rẻ hơn nhiều so với đại bộ phận các nước châu Âu. Một bữa ăn trưa tại quán bình dân ở Ucraina trung bình có giá khoảng 4 euro. Tại Hungary, con số này là 5,2 euro, tại Ba Lan - 4,6 euro, Tây Ban Nha và Đức - 10 euro, tại Đan Mạch - 15,9 euro.

Đồ ăn nhanh (menu tiêu chuẩn gồm bánh Hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt) tại Ucraina giá trung bình 3 euro. Tại Hungary - 4,6 euro, Ba Lan - 4,2 euro, Tây Ban Nha - 7 euro, Đức - 7,5 euro, Đan Mạch - 9,3 euro.

Như vậy, với mức lương trung bình 275 euro, người Ucraina có thể ăn 69 bữa ở quán ăn bình dân. Ở khía cạnh này, lương trung bình của người Hungary tương đương 121 bữa ăn. Tại các nước: Ba Lan, Tây Ban Nha, Đức và Đan Mạch, con số này lần lượt là: 168, 125, 221 và 162 bữa.

Nếu điểm giá thực phẩm bán tại các siêu thị, ở Ucraina 1 lít sữa có giá 0,76 euro, bánh mỳ trắng (0,5 kg) giá 0,4 euro, 12 quả trứng gà - 1 euro, thịt lợn, thịt bò - trung bình 4,6 euro/kg, thịt gà - 3,1 euro.

Tại Đan Mạch, quốc gia đứng trên Ucraina 61 bậc trong bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống, 1 lít sữa có giá 1,08 euro, trứng gà - 3 euro (12 quả), bánh mỳ - 2,16 euro, thịt lợn, bò - 12 euro, thịt gà - 7,9 euro.

Tại Đức và Tây Ban Nha, giá thực phẩm gần như tương đương: sữa - 0,7 euro, trứng - 1,7 euro. Thịt gà tại Đức giá 7,3 euro/kg, còn tại Tây Ban Nha là 5,8 euro.

Tại Ba Lan, giá thực phẩm gần giống giá ở Ucraina, thậm chí một số thứ còn rẻ hơn: 1 lít sữa - 0,5 euro, 12 quả trứng gà - 1,75 euro, bánh mỳ - 0,6 euro, thịt gà - 3,6 euro. Tại Hungary, các con số này lần lượt như sau: sữa - 0,7 euro/lít, trứng gà - 1,5 euro/12 quả, bánh mỳ - 0,6 euro, thịt gà - 4,2 euro/kg.

Như vậy, với mức lương trung bình của mình, người Ucraina có thể mua được 361 lít sữa, 697 ổ bánh mỳ, hoặc 89 kg thịt gà. Người Đan Mạch mua được: 2387 lít sữa, 1194 ổ bánh mỳ, 322 kg thịt gà. Người Đức mua được nhiều nhất: 3162 lít sữa, 1700 ổ bánh mỳ, 303 kg thịt gà.

Lương trung bình của người Tây Ban Nha quy ra thực phẩm được: 1784 lít sữa, 1300 ổ bánh mỳ, 215 kg thịt gà. Những con số này của người Ba Lan là: 1546 lít sữa, 1288 ổ bánh mỳ, 214 kg thịt gà. Người Hungary: 900 lít sữa, 1050 ổ bánh mỳ, 150 kg thịt gà.

Trong lĩnh vực nhà ở và dịch vụ dân sinh, giá thuê nhà tại Ucraina cao đến mức vô lý so với thu nhập trung bình của người dân, mặc dù nếu so sánh với giá thuê nhà ở các nước khác thì vẫn rẻ hơn nhiều.

Tại Ucraina, căn hộ một phòng ở khu vực xa trung tâm có giá cho thuê trung bình 193 euro, giá dịch vụ dân sinh một tháng 88 euro. Như vậy, với mức thu nhập trung bình 275 euro, tiền thuê nhà đã chiếm mất 70% và dịch vụ dân sinh - 32%. Tức là, một người lao động nhận mức lương trung bình sẽ không thể sống nổi nếu thuê nhà và trả đầy đủ dịch vụ dân sinh.

Tại Đan Mạch, giá thuê căn hộ loại như trên trung bình là 630 euro, giá dịch vụ dân sinh 163 euro. Mặc dù đắt đỏ như vậy, nhưng so với thu nhập trung bình của người dân nước này thì hai khoản chi này chỉ chiếm 24% và 6%.

Tại Đức, tiền thuê nhà và dịch vụ dân sinh cũng đắt không kém - căn hộ một phòng xa trung tâm giá thuê đến 530 euro, dịch vụ dân sinh - 215 euro, tương đương 23% và 9% thu nhập trung bình của người dân.

Tại Tây Ban Nha, tiền thuê nhà như trên vào khoảng 475 euro (38% thu nhập trung bình), giá dịch vụ dân sinh - 116 euro (9% thu nhập).

Tại Ba Lan, thuê nhà có giá 324 euro (41% lương trung bình), dịch vụ dân sinh - 148 euro (19%). Tại Hungary, giá thuê nhà có rẻ hơn - 292 euro, nhưng so với lương trung bình đã là 46%. Dịch vụ dân sinh tại nước này cũng chiếm đến 23% thu nhập của người dân (146 euro).

Về giao thông, mặc dù thời gian gần đây nhiều người kêu ca giá vé phương tiện công cộng đã tăng đáng kể, nhưng thực tế vẫn rẻ hơn nhiều so với giao thông ở nước ngoài. Cụ thể, một lượt vé giao thông công cộng ở Ucraina có giá 0,22 euro, trong khi ở Đan Mạch là 3 euro. Tại Đức, giá vé giao thông công cộng trung bình là 2,7 euro, Tây Ban Nha - 1,4 euro, Ba Lan - 0,75 euro, Hungary - 1,1 euro.

Hóa ra, trong lĩnh vực này, người Ucraina lại có phần “giàu” hơn người dân các nước châu Âu. Cụ thể, với mức lương trung bình của mình, người Ucraina có thể đi phương tiện công cộng 1375 lần trong một tháng. Trong khi đó, người Hungary chỉ có thể đi được 572 lần, người Ba Lan - 1030 lần, người Tây Ban Nha - 892 lần, người Đức - 820 lần, người Đan Mạch - 860 lần.

Thanh Hải. Theo Segodnya.

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN