Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ngày tưởng niệm và hoà giải 8/5: Một số chi tiết cần biết về ngày lễ

Thứ tư, 08/05/2019 | 02:54
Ngày 8/5 người Ukraine kỷ niệm Ngày tưởng niệm và hoà giải, tưởng niệm những người bị chết trong chiến tranh thếgiới Thứ hai.

Lần đầu tiên người ta nói về ngày lễ này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2004. Ngày 22/11/2004 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về tiến hành ngày tưởng niệm và hoà giải, nhân 60 năm kết thúc chiến tranh thế giới Thứ hai.

Ngày 8/5/1945 Liên minh chống phát xít tiếp nhận đầu hàng vô điều kiện của phát xít Đức, ký ngày 7/5 tại Reimse (Pháp), nhưng được phê chuẩn ngày 8/5 tại Berlin (Đức).

- Ngày tưởng niệm và hoà giải:
Mỹ và đại đa số các nước Liên minh châu Âu kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít vào 8/5. Tên gọi chính thức của ngày lễ là: ”Ngày chiến thắng tại châu Âu” (Victory in Europe Day).

- Lần đầu tiên Ukraine kỷ niệm ngày lễ này vào năm 2015. Sắc lệnh tương ứng số 169/2015 do Tổng thống Poroshenko ký nhân dịp 70 năm chiến thắng phát xít tại châu Âu.
“Xác định tại Ukraine hàng năm kỷ niệm Ngày hoà giải và tưởng niệm vào 8/5” - nội dung trong sắc lệnh của tổng thống Ukraine.

Đồng thời, theo ý kiến của giám đốc Viện tưởng niệm dân tộc quốc gia Ukraine Viatrovik , ngày lễ này giúp bảo vệ trước các tuyên truyền của Nga.
Trong ngày này của năm 2015, tại Ukraine diễn ra hoạt động, được gọi là ”phút hoà bình đầu tiên” dành tưởng niệm những nạn nhân đã chết .

Trong ngày này của năm 2016 (ngày 8/5/2016) diễn ra hoạt động mang tên “chúng ta tưởng niệm - chiến thắng”. Trong khuôn khổ hoạt động này là cuộc diễu hành trọng thể của đoàn quân nhạc lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ tổng tham mưu, Bộ nội vụ Ukriane và các đơn vị khác.

Theo podrovnoti