Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Lịch sử Ngày quốc khánh Ukraine

Thứ bảy, 24/08/2019 | 06:47
Năm nay Ngày quốc khánh Ukraine vào thứ bảy, ngày 24/8/2019. Theo luật pháp Ukraine, nếu ngày nghỉ chính thức trùng vào ngày nghỉ thứ bảy hoặc chủ nhật, thì ngày thứ hai tiếp sau ngày chủ nhật cũng sẽ là ngày nghỉ.

Như vậy năm nay dịp Quốc khánh, người dân Ukraine được nghỉ 3 ngày liên tục - thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Ngoài ra, ngày thứ sáu trước ngày lễ, lịch làm việc sẽ kết thúc sớm hơn 1 giờ.

Lịch sử Ngày quốc khánh Ukraine:

Ngày 24/8/1991 Hội đồng xô viết YCCP thông qua tuyên ngôn công bố độc lập Ukraine. Từ thời điểm đó bắt đầu tính ngày khai sinh ra nhà nước mới Ukraine tự do. Muộn hơn, ngày 01/12/1991 tiến hành cuộc trưng cầu toàn dân Ukraine, trong đó các công dân Ukraine nói lên nguyện vọng của mình về độc lập tự chủ.

Như vậy ngày 20/02/1992 Quốc hội Ukraine ra Nghị định về “Ngày độc lập Ukraine”, trong đó nêu rõ: ”Tính đến nguyện vọng của nhân dân Ukraine và những khát vọng bất diệt tới độc lập, khẳng định giá trị lịch sử thông qua công bố độc lập Ukraine ngày 24/8/1991 Ngày độc lập, Quốc hội Ukraine ra nghị định, quy định ngày 24/8 là Ngày độc lập của Ukraine và hàng năm tổ chức kỷ niệm như ngày lễ quốc gia toàn dân Ukraine”.

Theo segodnia 

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN