Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Kết quả nghiên cứu mới: Có thể bị lây nhiễm Covid-19 qua vật dụng bẩn không?

Thứ ba, 03/11/2020 | 01:16
Covid-19 có thể duy trì sự sống trên các bề mặt 28 ngày. Chúng tồn tại tốt hơn trên các bề mặt bằng nhựa và bằng kim loại.

Kết quả nghiên cứu mới: Có thể bị lây nhiễm Covid-19 qua vật dụng bẩn không?

Nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 thông qua các đồ vật bị bẩn là rất thấp: tỷ lệ chỉ khoảng 5/10 000. Điều này cho phép nói rằng, lây lan bằng cách này đóng vai trò rất tối thiểu - kết luận của các nhà nghiên cứu quốc tế đăng trên bài báo medRxiv.

Các nhà bác học thu thập mẫu phẩm từ 33 bề mặt khác nhau: thùng rác, nhà băng, các cửa hàng 24/24, lối ra vào tàu điện ngầm, nhà hàng, trạm xăng... trong thời gian bùng phát đại dịch từ 23/4-23/6. Họ ghi nhận 1815 người tiếp xúc bằng tay trần. Nhiệt độ trung bình khi thu thập mẫu phẩm là 17 độ C, độ ẩm tương đối là 61%. Kết quả 8,3% có dấu vết của Covid-19 trên mẫu phẩm. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 dao động trong khoảng 2/ triệu đến 4/10 000.
"Kết luận của chúng tôi là: có thể bị lây nhiễm qua vật dụng bị bẩn, nhưng có lẽ chỉ là con đường thứ hai".

Theo liga.net