Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Covid-19 và cái nghèo tại Ukraine. Chỉ số nghèo tại Ukraine thay đổi thế nào trong năm 2020?

Thứ ba, 02/02/2021 | 01:47
Theo số liệu của Viện hàn lâm khoa học Ukraine, nửa đầu năm 2020 có 18,7 triệu người Ukraine sống ở mức nghèo. Theo lời của đại diện quyền con người Ukraine tại Quốc hội Lutmila Denhisova, tháng 10/2020 Ukraine số người nghèo giảm 9 triệu người: "Kết quả giám sát của tôi cho thấy, 1/4 người dân Ukraine sống trong cảnh nghèo". - bà nói.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì, tỷ lệ người Ukraine sống ở mức nghèo chiếm hơn 3% dân số.
Còn nếu như thăm dò ý kiến trực tiếp từ người dân Ukrain, thì có đến 2/3 số người được hỏi, cho rằng mình là người nghèo.

Mức nghèo được tính bằng những cách khác nhau, ai đó có số liệu đúng, ai đó bị lầm lẫn trong các số liệu, hoặc bị thao túng. Nhưng khi người dân tự đánh giá mức sống của mình - đó là chỉ số khách quan.

Ukraine có bao nhiêu người nghèo?

Từ năm 2016 cho tới khi bắt đầu đại dịch Covid-19, kinh tế Ukraine phát triển ổn định. GDP trong thời gian này tăng 11,8%, mức nghèo được cải thiện và giảm theo tất cả các cách tính toán.
Phương pháp tính phổ biến nhất về mức nghèo - đó là mức sống tối thiểu thực tế. Chỉ số này dựa trên cơ sở giá trung bình của các hàng hoá thiết yếu và các dịch vụ, giá dịch vụ nhà ở. Như vậy Chính phủ theo dõi chiều hướng diễn biến mức sống tại Ukraine theo những chỉ số này.

Tháng 12/2020 mức sống tối thiểu thực tế tại Ukraine là 3969 gr/1 người. Bộ chính sách xã hội tính mức sống tối thiểu thực tế của mỗi tháng. Ngoài ra còn có cách tính mức sống tối thiểu do Chính phủ quy định, chỉ số này thường thấp hơn 2 lần so với mức sống tối thiểu thực tế.

Sau khi xác định ranh giới nghèo, Viện dân số tính mức nghèo theo cách tính do Chính phủ quy định. Viện còn sử dụng chỉ số, chỉ số này thể hiện có bao nhiêu người chi tiêu tiền dưới mức sống tối thiểu thực tế (còn được gọi là chỉ số tuyệt đối về chi tiêu, thấp hơn mức sống tối thiểu thực tế).
Theo chỉ số này, năm 2019 có 41% người dân Ukraine chi tiêu ít hơn 3747 gr (là chỉ số mức sống tối thiểu thực tế khi đó), trong khi năm 2015 tỷ lệ này là 59% (mức sống tối thiểu thực tế khi đó là 2493 gr).

Trong nửa năm đầu 2020 tỷ lệ nghèo về chi tiêu tại Ukraine tăng lên 45%. Theo dự báo của Viện trưởng Viện dân số Lutmila Cherenko, cuối năm 2020 tỷ lệ nghèo tại Ukraine ở mức 47% đến 48%. Nói một cách đơn giản hơn, cuối năm 2020 tại Ukraine 19 triệu người dân Ukraine chi tiêu ở mức dưới mức sống tối thiểu thực tế (gần 4 ngàn gr).

Nếu như đánh giá mức nghèo theo thu nhập - có bao nhiêu người Ukraine nhận thu nhập thấp hơn 3974 gr?

Câu trả lời là, tính đến cuối 6 tháng đầu năm 2020 tại Ukraine có 12 triệu người (28,3% dân số), nhận mức thu nhập ít hơn 3974 gr, trong khi 45% dân số chi tiêu ít hơn số tiền nói trên.

Ngân hàng Thế giới: Người nghèo ở Nga nhiều hơn tại Ukraine.

Cách tính của Ngân hàng Thế giới theo 3 mức thang điểm: Đối với những nước nghèo nhất: Theo số lượng người, mỗi người chi dưới 1,9$/ ngày. Mức thứ hai là 3,2$/ ngày và mức thứ 3 là ít hơn 5,5$/ ngày.
Theo cách tính của Ngân hàng Thế giới thì năm 2020 Ukraine cũng lọt vào danh sách những nước nghèo, nhưng không có những người cực nghèo (mức chi dưới 1,9$ mỗi người/ngày). Ukraine thuộc nhóm có thu nhập nghèo dưới mức trung bình (thấp hơn 3,2$ mỗi người/ngày). Theo cách tính này thì năm 2020 tại Ukraine có 159 ngàn người (hay 0,4% dân số) có mức thu nhập dưới 3,2$/ ngày. Theo chỉ số 5,5$ thì Ukraine có 1,5 triệu người (3,4%) có thu nhập ở mức này.

Mức lương trung bình trong năm 2020 người Ukraine nhận là bao nhiêu?

Trong 11 tháng của năm 2020 mức lương tại Ukraine tăng trung bình 11%, mức lương trung bình đạt mức 11362 gr - Số liệu của Tổng cục thống kê Ukraine, trong khi mức lạm phát 3%.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN