Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Chở trẻ em không có ghế chuyên dụng sẽ bị phạt từ 510 đến 850 grivna

Chủ nhật, 17/11/2019 | 14:52
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật mới được Quốc hội Ucraina thông qua hôm 29/10/2019, về quy định chuyên chở trẻ em bằng xe hơi khi tham gia giao thông. Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Ucraina đưa tin.

Luật mới bổ sung một điều luật vào Bộ luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể là quy định phạt hành chính ở mức 510 grivna (30 lần mức thu nhập tối thiểu không cần đóng thuế) cho lần vi phạm đầu tiên, phạt 850 grivna (50 lần thu nhập tối thiểu không cần đóng thuế) trong trường hợp tái phạm, đối với hành động chở trẻ em trên xe hơi không có ghế chuyên dụng. Việc xử lý vi phạm được giao trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát quốc gia.

Theo luật mới được thông qua, trẻ em có chiều cao dưới 145 cm, hoặc chưa đủ 12 tuổi, khi tham gia giao thông bằng xe hơi phải sử dụng thiết bị chuyên dụng (ghế chuyên dụng) có dây đai an toàn. Việc chuyên chở trẻ em không có ghế chuyên dụng, không thắt dây an toàn là vi phạm luật giao thông.

Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành sau một ngày kể từ thời điểm được công bố chính thức trên bản tin của Chính phủ.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN