Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Bộ y tế trả lời: Khi nào thì tiêm vacxin cho những người đã khỏi bệnh covid?

Thứ hai, 09/08/2021 | 01:37
Đối với những người làm các công việc tiếp xúc với nhiều người thì có khuyến cáo đặc biệt.

Những người đã từng bị nhiễm, sau đó khỏi bệnh covid, thì có thể và cần thiết phải tiêm phòng vacxin ngừa covid. Khuyến cáo chung - tiêm vacxin ngừa covid sau nửa năm sau khi khỏi bệnh, nhưng có trường hợp ngoại lệ.
Vấn đề nói trên được bác sĩ trưởng dịch tễ Ukraine Kuzin đề cập đến trong phỏng vấn trả lời Radio Svoboda.
Theo lời ông, hiện chưa có số liệu xác định nào nói về nồng độ kháng thể có thể bảo vệ hoàn toàn cho con người trước covid.

Tuy nhiên hiện nay đã có khuyến cáo chung: Sau khi khỏi bệnh covid 6 tháng, thì người đó cần tiêm vacxin ngừa covid.
Đồng thời bác sĩ trưởng dịch tễ Ukraine Kuzin không khuyến cáo chờ nửa năm đối với những người làm các công việc tiếp xúc với nhiểu người. Những người này nên tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Bác sĩ trưởng dịch tễ tuyên bố, Bộ y tế có kế hoạch tiêm chủng 60% dân số cho tới cuối năm. Tuy nhiên tình trạng đến ngày 7/8 mới tiêm chủng được cho 6,4 triệu người, đạt tỷ lệ 6% dân số Ukraine.

Theo segodnia