Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ý kiến về Kỷ niệm 25 năm ngày nhà máy giày da 18/06

Thứ hai, 29/04/2013 | 03:16
Bạn đọc hỏi:
Tôi đã sinh sống và làm việc ở Odessa được 25 năm, đã chứng kiến rất nhiều đổi thay trong cuộc sống của cộng đồng người Việt ta, từ những ngày đầu với bao gian truân, vất vả đến lúc ổn định và phát triển như ngày nay. Tôi cũng giống như nhiều bà con sống lâu năm ở đây, rất mong muốn có một cộng đồng đoàn kết, ổn định. Tình hình cộng đồng thời gian gần đây có những xáo trộn, tôi thấy việc Ban Chấp hành Hội khẩn trưởng tổ chức Đại hội toàn thể Hội người Việt Nam tỉnh Odessa là rất đúng, cần phải sớm ổn định lại tình hình để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.

Vừa qua, Ban Chấp hành Hội ra báo điện tử người Việt Odessa, chúng tôi rất hoan nghênh. Bước đầu, chúng tôi nhận thấy báo đã chuyển tải những thông tin rất đa dạng, phong phú đến bà con, đặc biệt là kịp thời thông tin về các hoạt động quan trọng của cộng đồng.

Trước đã có một vài tờ báo dành cho cộng đồng ra đời, nhưng còn một số hạn chế như: cấu trúc bài rườm rà; ngôn ngữ sử dụng không chuẩn, nhiều khi quá cường điệu; lỗi chính tả nhiều; nội dung, tư tưởng trong nhiều bài báo bị áp đặt tính cá nhân, không nói lên tiếng nói của tập thể, cộng đồng…Để tránh những hạn chế đó, chúng tôi mong Ban biên tập báo người Việt Odessa cần duyệt cẩn thận các tin, bài trước khi đăng tải, mong báo sẽ thực sự là tiếng nói của tất cả cộng đồng. Một ý kiến nhỏ nữa, sắp đến ngày kỷ niệm 25 năm chúng tôi đến Odessa và làm việc trong nhà máy giày da, chúng tôi mong Ban Chấp hành Hội sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm ý nghĩa cho chúng tôi.

Trả lời:

Ban Chấp hành Hội rất cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành của bạn! Mong mỏi của bạn cũng là mong mỏi của rất nhiều người về một tờ báo có nội dung, hình thức tốt hơn, một tờ báo thực sự là tiếng nói chung của cả cộng đồng chứ không phải của một cá nhân nào. Đó cũng chính là lý do Ban Chấp hành Hội cho ra đời tờ báo người Việt Odessa. Ban Chấp hành sẽ làm việc sát xao với Ban biên tập để thông tin đến với bà con phải là những thông tin chính xác, kịp thời được trình bày gần gũi, giản dị nhưng cũng không kém phần sinh động, hấp dẫn.

Về việc kỷ niệm 25 năm ngày những người Việt Nam đầu tiên đến Odessa và làm việc trong nhà máy giày da, đó là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng và thiết thực và đã được đưa ra bàn bạc trong cuộc họp Ban Chấp hành Hội  mở rộng ngày 26.04 và cuộc họp nhất trí ông Trương Văn Hùng, là phó bí thư Đảng uỷ bộ phận Odessa - đơn vị trưởng cũ, triệu tập anh chị em giày da để bàn công tác chuẩn bị sơ bộ.

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN