Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Hỏi đáp xung quanh Đại hội toàn thể Hội người Việt tỉnh Odessa

Chủ nhật, 28/04/2013 | 04:16
Bạn đọc hỏi:
Vừa qua Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã tiến hành cuộc họp mở rộng đến các Chi hội trưởng để bàn bạc và thông qua một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Theo tinh thần mà Ban Chấp hành Hội thông tin đến toàn thể bà con, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành rất khẩn trương, chu đáo trên tinh thần bàn bạc tập thể. Nhưng trên báo Doanh nghiệp Odessa vừa đăng một bài phỏng vấn ông Vũ Đức Trường lại nêu những quan điểm rất khác… Chúng tôi thấy thắc mắc về sự bàn bạc, thống nhất của Ban Chấp hành Hội trong các cuộc họp vừa qua?


Trả lời:

Ban Chấp hành Hội rất cảm ơn sự quan tâm của bà con hướng đến Đại hội toàn thể Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Nếu theo dõi thông tin mà chúng tôi cập nhật thường xuyên, kịp thời, chắc hẳn bà con cũng thấy được công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo trên tinh thần minh bạch, bàn bạc dân chủ.

Về cá nhân ông Vũ Đức Trường: Sau khi bị kỷ luật và do mâu thuẫn giữa hai cán bộ Hội làm ảnh hưởng đến an ninh cộng đồng nên bà con có yêu cầu cấp thiết là BCH làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, hậu quả và trách nhiệm của từng cá nhân ra sao. Đồng thời để chuẩn bị tốt Đại hội bất thường toàn thể Hội người Việt Nam tỉnh Odessa và Ngày Việt Nam tại Odessa, BCH Hội đã tổ chức nhiều cuộc họp mở rộng với chương trình và thời gian báo trước và ông Trường cũng đồng ý với chương trình này nhưng ba cuộc họp liên tục gần đây nhất (ngày 11.04, ngày 23.04 và 26.04) ông đều lấy nhiều lí do khác nhau để vắng mặt. Công tác chuẩn bị cho Đại hội không thể vì thiếu một cá nhân mà chậm lại. Ban Chấp hành Hội đã họp mở rộng đến các Chi hội trưởng và bàn bạc, quyết định mọi vấn đề theo sự đồng ý của số đông. Ông Trường dùng báo Doanh nghiệp Odessa để nói lên tiếng nói của cá nhân mình trong một thời điểm như thế này theo chúng tôi là không phù hợp, thiếu tính xây dựng và cố ý gây hoang mang cho bà con.

Việc đề cử hai đại diện của Hội doanh nhân tham gia BCH Hôi do BCH Hội doanh nhân đề cử mà ông Trường không tham gia họp. BCH Hội doanh nhân Odessa gồm có 7 người: Vũ Đức Trường, Trương Văn Hùng, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Như Mạnh, Nguyễn Văn Hùng, Lê Quốc Phong và Nguyễn Văn Long. Việc đề cử hai đại diện của Tổ chức Đoàn cơ sở vào BCH Hội là Vũ Ngọc Huy và Nguyễn Huy Cường cũng do BCH Đoàn cơ sở họp và đề nghị. BCH Hội không tham gia việc đề cử này.

Như vậy, những phát ngôn của ông Vũ Đức Trường hoàn toàn không đúng sự thật và mang tính cá nhân.

Trên thực tế, tuy đã nhiều lần được nhắc nhở nghiêm túc, ông Trường vẫn tiếp tục sử dụng tờ báo Doanh nghiệp Odessa là tờ báo của tập thể để phát ngôn những ý kiến cá nhân không đúng sự thật và thiếu tính xây dựng. Vì vậy, BCH Hội yêu cầu ông Vũ Đức Trường chấm dứt ngay những việc làm sai trái trên.

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN