Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Xin cho biết các quy tắc khi trình bày bài viết như thế nào cho đúng và hợp lý?

Thứ năm, 06/02/2014 | 01:19

Trảlời: Trước tiên, xin các bạn hãy viết tiếng Việt có dấu trên forum cũng như trên tất cả các văn bản mà bạn viết trong cuộc sống, xin hãy tôn trọng và giữ gìn chữ viết tiếng Việt của chúng ta.

1/ Các quy tắc chung khi viết văn bản:
a/ Dấu câu:
Các dấu câu như là dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu chấm than (!), dấu hỏi (?), dấu chấm phẩy ( ; ) cần được đặt ngay sau chữ cái cuối cùng, và tiếp theo phải là một khoảng trắng rồi mới viết tiếp câu sau.
Riêng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép, kí tự đầu tiên trong ngoặc đơn hoặc ngoặc kép phải đặt ngay sau đấu ngoặc mở và ngay đằng trước dấu ngoặc đóng. Sau và trước dấu ngoặc đơn phải có một khoảng cách rồi mới viết tiếp.

b/ Dùng chữ hoa:
Viết chữ hoa với kí tự đầu câu, kí tự sau dấu chấm, tên riêng của người, tổ chức, địa danh, phương hướng.

c/ Nên phân biệt rõ nơi nào dùng chữ viết và nơi nào dùng chữ số.

d/ Mọi trích dẫn phải luôn được đặt trong dấu ngoặc kép (",") hoặc in nghiêng, dùng màu khác. Để nhấn mạnh vào đoạn nào đó trong bài, ta có thể in đậm.

2/ Đối với các văn bản mang tính nghiêm túc (luận văn, đơn từ, công văn, thông báo...), chúng ta KHÔNG:

  • Viết tiếng Việt mà KHÔNG có dấu, hoặc chữ có chữ không.
  • Dùng các chữ cái KHÔNG có trong bảng chữ cái của tiếng Việt, hoặc dùng cách viết mà tiếng Việt không có.
  • Viết bài chỉ toàn bằng chữ hoa, hoặc chữ hoa chữ thường xen lẫn

3/ Về tiêu đề của bài viết trên diễn đàn:

Forum hiện có các chế đsoạn thảo bài viết đó là:

  • Dạng thường: Bạn chỉ có thể gõ text, không có hiệu ứng nào khác.
  • Dạng Căn bản: Bạn có thể gõ text và thêm hiệu ứng, song bạn sẽ chỉ thấy các Tag được chèn vào. Ví dụ In đậm = [ B] In đậm [/B ].
  • Dạng Trù phú: Bạn có thể gõ text và nhìn thấy ngay các hiệu ứng mỗi khi bạn thêm vào (giống như là viết trên Word).


Bạn có thể thay đổi chế độ soạn thảo bằng cách vào mục Hồ sơ >Thay đổi tùy chọn>Khung soạn thảo.
Xin các bạn hãy:

  • Suy nghĩ về các đặt tiêu đề cho phù hợp với nội dung bài mà bạn sắp viết, nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, sao cho người đọc chỉ cần xem tiêu đề là họ hiểu bạn muốn nói gì. Bạn không nên dùng các tiêu đề mà không ai có thể biết bạn muốn nói gì.
  • Lựa chọn một chuyên mục (forum) phù hợp với nội dung mà bạn muốn đưa ra, tránh trường hợp bạn gửi nhầm bài viết vào mục không liên quan gì đến nội dung của bài viết đó.
  • Hãy chọn một chủ đề (được đặt trước khung mà bạn nhập tiêu đề vào), ví dụ: Thảo luận, Need help, Update...
  • Viết kí tự đầu dòng của tiêu đề bằng chữ hoa, các kí tự đầu trong tên riêng của các phần mềm, chương trình, hệ điều hành, tên người...

4/ Về nội dung bài viết:

  • Trình bày đúng với các quy tắc chung khi viết văn bản như trên, nên có thêm hình ảnh minh họa.
  • Nên viết một các ngắn gọn và đầy đủ, tránh viết dài dòng, tránh biểu lộ tình cảm (như là khóc lóc, kêu la...).
  • Tránh viết bài rắc rối và gây khó hiểu cho người đọc.
  • Để nhấn mạnh đoạn văn, bạn hãy bôi đen nó.
  • Nên dùng màu khác khi hướng dẫn người đọc làm theo các thao tác, đối với các lệnh hoặc từ khóa, nên chọn màu đỏ và in nghiêng để người đọc dễ nhìn, dùng
  • Dùng chữ in đậm để biểu thị tên các cửa sổ, tên các nút ấn hoặc đường dẫn, hoặc cho các từ muốn nhấn mạnh.
    - Dùng chữ in nghiêng cho các ví dụ hoặc ý phụ.
    - Dùng màu xanh hoặc màu khác cho các từ khóa, lệnh cần gõ.
    - Dùng màu đỏ cho các chỗ nguy hiểm cần chú ý.
    - Các đề mục cũng nên im đậm hoặc để cho to lên (cỡ chữ số 3).