Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ?

Thứ sáu, 17/01/2014 | 11:05
Theo trang báo vesti.ru, từ ngày 01/01/2014 ở nước Nga cấm sử dụng lao động nước ngoài bán lẻ ở các quầy hàng và ở chợ cũng như trong các hiệu thuốc...

Điều luật trên đã được thủ tướng Dmitry Medvedev ký vàongày 19.12.2013. Nội dung đã được thông báo truyền tải qua mạng với tiêu đề: tỷ lệ cho phép sử dụng người nước ngoài làm việc ở các vùng địa phương trong lĩnh vực buôn bán lẻ và thể thao có thể sử dụng vào năm 2014.

 
Interfax thông báo, theo điều lệnh trên thì không có tỷ lệ nào dành cho người lao động nước ngoài được làm ở vùng, địa phương trong lĩnh vực bán lẻ, ở các quầy hàng và ở chợ cũng như tất cả các dịch vụ buôn bán lẻ không nằm trong phạm vi cửa hàng.

Đồng Hương Group (Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch và thương mại có văn phòng tại Moscow) phân tích điều luật trên như sau:
 
Mặc dù tiêu đề bài báo là: Medvedev trục xuất người nhập cư. Thế nhưng theo nội dung văn bản thì chính phủ sử dụng nhóm từ: "người lao động nước ngoài". Vậy để cho bà con chúng ta hiểu kỹ hơn để khỏi phải lo lắng: thực sự cấm người nước ngoài buôn bán lẻ ở chợ đã có từ lâu, thế nhưng chính quyền vẫn chưa hoàn toàn triệt để, làm mạnh trong vấn đề người nhập cư và người lao động nước ngoài. Với quyết định mới này chứng tỏ chính phủ đã kiên quyết và triệt để hơn, đặc biệt đối với những ai làm ăn buôn bán ở ngoài chợ.

Vậy ai là người lao động nước ngoài? Ai không phải là người lao động nước ngoài? Ai có quyền làm việc mà không bị ảnh hưởng điều luật trên?

Những người có quyền làm việc là những người được vào Nga hợp pháp theo visa làm việc và cầm trên tay quyền lao động (Разрешение на работу) do sở di trú cấp. Những người này được quyền làm việc theo vùng, theo chức vụ, theo thời hạn được ghi trên quyền lao động.

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 
Thẻ quyền lao động

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 
Visa quyền lao động
 
Những người không có quyền làm việc là những người chỉ có visa vào Nga theo các dạng: du lịch, thương mại (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng), nhân đạo, thể thao, thăm thân, thành viên gia đình, sinh viên... được cấp bởi lãnh sự quán của Nga ở nước ngoài.

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 
Các mẫu visa thương mại
 
Và những người có quyền làm việc là những người có quyền tạm trú 3 năm (разрешение на временное проживание) và thẻ định cư (вид на жительство) được cấp tại sở di trú ở Nga.

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 
Tạm trú 3 năm

Thủ tướng Medvedev đã trục xuất người nhập cư bán hàng ra khỏi chợ ? 
Cư trú
 
Những ai có thẻ cư trú tạm thời 3 năm, họ chỉ được làm việc ở vùng nào mà sở di trú của vùng đó cấp. Ai có thẻ định cư thì được làm việc bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của Nga.

Tất cả những người có thẻ lao động và quyền được lao động phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo luật thuế của nước Nga cũng như được hưởng những quyền lợi theo luật lao động của Nga.

Ngoài ra tồn tại những tình trạng giấy tờ khác là làm việc không cần quyền lao động và không chịu sự quản lý thuế của nhà nước Nga, là những người vào Nga làm việc theo dạng (status) ngoại giao (đăng ký qua bộ ngoại giao) đại diện cho một nhà nước, một tổ chức quốc tế hoặc làm đại diện cho các công ty nước ngoài mà đăng ký qua bộ tư pháp, cục xúc tiến thương mại, hãng thông tấn, báo chí, radio, hàng không…

Vậy các bạn hãy mở hộ chiếu của mình ra nhìn kỹ lại xem mình có tình trạng (status) giấy tờ gì, hiểu kỹ về tình trạng này và mỗi chúng ta, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện làm việc đều có thể lựa chọn cho mình một bộ giấy tờ thích hợp hoàn chỉnh để đáp ứng cho sự sống, đi lại và làm việc hợp pháp nhất trên đất nước Nga vĩ đại, giàu có và đầy tương lai.

Theo donghuonggroup.ru


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN