Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Bà con thắc mắc hỏi, Hội người Việt Nam trả lời

Thứ năm, 18/04/2013 | 12:03
Vừa qua, báo Người Việt Odessa đã nhận được rất nhiều thư trao đổi, đóng góp ý kiến của độc giả nhằm giúp cho báo ngày càng hoàn thiện về nội dung và hình thức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng.
Ban Biên tập báo vô cùng biết ơn và sẽ tiếp thu những ý kiến quý báu đó! Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để báo Người Việt Odessa thực sự trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của bà con cộng đồng.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được những lá thư đề nghị được tư vấn giúp đỡ, chúng tôi xin trả lời một số thư tiêu biểu như sau:

Thư của chị Ng. T. L:
Gửi báo Người Việt Odessa!
Năm 1988, rời quân đội, tôi sang làm việc tại nhà máy dệt Kherson theo diện hợp tác lao động. Giữa năm 1992 nhà máy giải thể, tôi ở lại kinh doanh buôn bán nhỏ và năm 1993 tôi  sinh cháu gái. Năm 2007,  tôi   nhận được hộ chiếu Ucraina qua tòa. Năm 2008  do điều kiện làm ăn ở Kherson khó khăn, gia đình tôi chuyển về Odessa và đã nhập hộ khẩu ở Odessa. Con gái tôi đã nhận quốc tịch Ucraina và hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học. Tháng 3 năm 2013, mẹ tôi bị ốm nặng nên tôi muốn về Việt Nam thăm bà. Khi qua sân bay Borispol ở Kiev, biên phòng đã giữ tôi lại, lập biên bản thu hộ chiếu của tôi và không cho tôi xuất cảnh với lý do là hộ chiếu Ucraina của tôi đã bị huỷ. Tôi nhiều lần cùng con gái ra sở định cư tỉnh Odessa để xin cấp lại thẻ định cư nhưng họ trả lời chung chung và không giải quyết.
Kính mong báo hãy tư vấn cho tôi được biết nên làm gì trong hoàn cảnh này?!

Thư của chị được ban biên tập chuyển cho BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Ông Nguyễn Như Mạnh – chủ tịch Hội – sau khi tham khảo ý kiến của luật sư và nhân viên sở định cư đã trả lời thư chị như sau:
Trả lời:
Chị Ng. T. L thân mến!
Biên phòng Borispol – Kiev lập biên bản thu hộ chiếu Ucraina của chị chuyển về sở định cư tỉnh Kherson để huỷ hộ chiếu đó đi vì cấp sai Luật.(Sau khi có quyết định thu hồi và huỷ hộ chiếu Ucraina cấp theo quyết định của toà ở tỉnh Kherson, nhiều bà con đã thuê luật sư kiện lên toà hành chính sơ thẩm, phúc thẩm và tối cao nhưng đều thua kiện. Theo Luật Ucraina: tất cả người nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Ucraina phải qua Tổng thống, những trường hợp ngoại lệ là trước thời điểm Liên xô tan rã người đó sinh ra ở Ucraina hoặc có thẻ định cư)
Hiện con gái chị đã  mang quốc tịch Ucraina nên nếu chị vẫn còn giữ hộ chiếu Việt Nam thì chị hãy đến Sở định cư tỉnh Odessa xin giấy mời quay lại Ucraina, rồi mua vé một chiều về Việt Nam. Sau đó, chị đến Lãnh sự quán Ucraina tại Hà Nội xin cấp visa định cư theo dạng đoàn tụ gia đình. Sau khi nhập cảnh vào Ucraina theo vida định cư, trong vòng một tháng sở định cư sẽ cấp cho chị thẻ định cư mới ăn theo con.
Nếu lúc cấp hộ chiếu Ucraina, chị phải nộp lại hộ chiếu Việt Nam mà vẫn chưa từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì chị có thể liên hệ Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina để xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam mới.
Hiện sở định cư tỉnh Odessa không thể xem xét và cấp thẻ định cư cho chị mặc dù chị có cơ sở được định cư tại Ucraina vì  hiện nay chị đang sống bất hợp pháp nên chị phải rời khỏi Ucraina rồi sang lại để hợp pháp thời điểm nộp đơn.
Còn nếu chị không muốn rời Ucraina mà xin cấp thẻ định cư chị phải kiện và thắng toà. Sở định cư tỉnh Odessa theo quyết định của toà sẽ cấp lại thẻ định cư cho chị nhưng việc kiện tung kéo dài và rất tốn kém mà khả năng thắng là rất ít.
Chúc chị có quyết định sáng suốt.
Chủ tịch Hội
Nguyễn Như Mạnh

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN