Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Hộ chiếu bị hủy, vẫn có tên trong danh sách bầu cử

Chủ nhật, 20/09/2015 | 17:32
Hỏi: Tại sao những người đang bị Ủy ban di trú hủy hộ chiếu vẫn nhận được thư mời đi bầu cử? Nếu đi bầu cử thì có hợp lệ không?

Hộ chiếu bị hủy, vẫn có tên trong danh sách bầu cử

Hộ chiếu Ukraine

Trả lời:

Trong hộ chiếu của một công dân Ucraina có hai phần: phần thứ nhất là thông tin về bản thân giống như hộ chiếu của công dân Việt Nam; phần thứ hai là thông tin về địa chỉ đang sinh sống (propiska) – giống như sổ hộ khẩu ở Việt Nam. Hộ khẩu của công dân do sở di trú quận huyện quản lý.  
Hiện nay, có một số bà con đã bị hủy hộ chiếu Ucraina nhưng vì Ủy ban di trú chưa xử lý xong hồ sơ và Sở di trú địa phương chưa nhận được thông tin về những trường hợp này nên vẫn chưa hủy hộ khẩu. Khi lập danh sách cử tri, Hội đồng bầu cử các khu vực vẫn căn cứ vào hộ khẩu đang đăng ký nên vẫn gửi thư mời đi bầu cử đến số bà con đó. 
Tuy nhiên, tại điểm bầu cử, người dân vẫn bị yêu cầu xuất trình hộ chiếu trước khi nhận phiếu bầu nên những bà con đã bị tịch thu hộ chiếu sẽ không thể đi bầu cử. 

Ban biên tập


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN