Người Việt Odessa
Kinh doanh

Wall Street lên đỉnh phiên thứ 3 liên tiếp

Thứ ba, 17/12/2019 | 05:19
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt và số liệu kinh tế lạc quan từ Trung Quốc khiến tâm lý nhà đầu tư hôm qua (16/12) tiếp tục hào hứng.

Chỉ số DJIA chốt phiên vượt qua đỉnh tháng 11. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ 3 liên tiếp. Mức tăng của cả 3 chỉ số này hôm qua lần lượt là 0,36%, 0,71% và 0,91%.

Giới phân tích nhận định thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến triển vọng toàn cầu tươi sáng hơn. Và dù tăng trưởng tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục chậm lại, căng thẳng thương mại hạ nhiệt vẫn có lợi cho nền kinh tế này. Số liệu công bố hôm qua cho thấy sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc tăng vượt dự kiến.

Wall Street lên đỉnh phiên thứ 3 liên tiếp

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận thương mại mới đạt được, Mỹ sẽ không áp thuế nhập khẩu lên hàng loạt sản phẩm từ Trung Quốc ngày 15/12, trong đó có iPhone của Apple. Cổ phiếu Apple hôm qua tăng 1,7% - mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Cổ phiếu các hãng chip cũng đi lên. "Gỡ bỏ thuế là kịch bản tốt nhất mà thị trường chờ đợi", Oliver Pursche – chiến lược gia thị trường tại Bruderman Asset Management cho biết.

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ năm nay, cùng nhiều số liệu lạc quan về kinh tế Mỹ đã giúp Wall Street nhiều lần lập đỉnh. Từ đầu năm, S&P 500 đã tăng hơn 27% và đang trên đà có năm tăng mạnh nhất kể từ 2013.  

Dù vậy, không phải cổ phiếu nào hôm qua cũng đi lên. Boeing chốt phiên mất tới 4,3% sau thông tin hãng này cân nhắc ngừng hoặc giảm sản xuất máy bay 737 MAX đang bị cấm bay vì hàng loạt sự cố. Theo thông báo chính thức cách đây vài giờ, Boeing sẽ ngừng sản xuất dòng này từ tháng 1/2020.

Hà Thu - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN