Các cá nhân giàu có – được định nghĩa là những người có ít nhất 1 triệu USD dưới dạng tài sản có thể đầu tư – đang chuyển sang nắm giữ tiền mặt nhằm chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh sắp tới, kết quả thăm dò các cá nhân giàu có ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) cho thấy. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên mức 25% tổng tài sản tài chính trong quý 2/2017, cao hơn so với mức 21% trong cuộc thăm dò hồi năm 2016.
Dẫu vậy, giới giàu có châu Á vẫn đầu tư mạnh vào cổ phiếu, với việc tỷ trọng của loại tài sản này cũng tăng lên mức cao nhất trong 5 năm là 28%. Sự gia tăng tỷ trọng của cổ phiếu và tiền mặt đồng nghĩa với việc phải giảm bớt tỷ trọng của các nhóm tài sản khác như quỹ đầu cơ và bất động sản.
Vũ Hạo - vietstock.vn