Người Việt Odessa
Kinh doanh

Trung Quốc miễn phí giao dịch ngoại hối với 12 đồng tiền, không có USD

Thứ sáu, 07/08/2020 | 02:31
Động thái này cho thấy thái độ dứt khoát của Trung Quốc trong việc hạn chế sử dụng đồng bạc xanh.

Trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ chính thức miễn phí giao dịch giữa đồng nhân dân tệ với 12 loại tiền tệ khác, trong đó có đồng đô la Singapore, đồng Ruble của Nga hay đồng Won Hàn Quốc... trên thị trường ngoại hối nội địa nhưng sẽ không có đồng USD.

Trước đó, Cơ quan quản lý hối đoái của Trung Quốc cũng đã cho biết, sẽ miễn các khoản phí liên quan đến đấu thầu và giá chào bán trong giao dịch liên ngân hàng, của đồng Nhân dân tệ và hàng chục loại tiền tệ khác từ ngày 1/8.

Ngoài đồng bạc xanh, đồng Euro, bảng Anh, Yen Nhật, đô la Hồng Kông và đô la Australia cũng không được miễn phí.

Trung Quốc chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch trực tiếp giữa nhân dân tệ và 20 ngoại tệ trên thị trường ngoại hối nội địa. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất do NHTW Trung Quốc (PBOC) công bố, đồng USD vẫn đang thống trị thị trường với khối lượng giao dịch trị giá 11,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (1 nghìn tỷ USD) trong quý đầu tiên của năm nay, gấp hơn 30 lần khối lượng giao dịch của đồng Euro - giao dịch tiền tệ nhiều thứ hai trong cùng thời kỳ.

 vtv.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN