Người Việt Odessa
Kinh doanh

Trung Quốc hạn chế nhập khẩu thép và nhôm vụn

Thứ bảy, 29/12/2018 | 16:20
Bắt đầu từ ngày 1/7/2019, Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nhôm và thép mảnh vụn.

Đây là thông báo được Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc đưa ra ngày hôm nay (29/12).

Động thái này là một phần của "cuộc chiến chống ô nhiễm", được Chính phủ Trung Quốc phát động từ năm 2017, nhằm "làm sạch" nền kinh tế và khuyến khích các công ty trong nước tái chế.

Tuy nhiên nguyên liệu đầu vào như nhôm và đồng đạt tiêu chuẩn quốc gia sẽ không bị xếp vào danh mục rác thải rắn, và có thể được nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Sau khi thắt chặt lệnh cấm nhập khẩu rác thải rắn, hoạt động nhập khẩu rác thải rắn của Trung Quốc đã giảm một nửa từ tháng 1 đến giữa tháng 11 vừa qua, so với cùng kỳ năm 2017.

vtv.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN