Người Việt Odessa
Kinh doanh

Trong cơn sốt IPO ở Hồng Kông, cổ phiếu đi từ bùng nổ sang sụp đổ chỉ trong vài ngày!

Chủ nhật, 01/04/2018 | 12:34
Khi cơn sốt IPO ở Hồng Kông ngày càng gia tăng, nhà đầu tư có lẽ cũng không phải suy nghĩ nhiều và chỉ cần mua những cổ phiếu mới lên sàn. Chỉ cần làm theo chiến lược đó và ai cũng có được tỷ suất sinh lợi cực khủng.

Trong cơn sốt IPO ở Hồng Kông, cổ phiếu đi từ bùng nổ sang sụp đổ chỉ trong vài ngày!

“Tôi chẳng cần quan tâm tới các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp”, ông Hei Chiu (34 tuổi), một người bán hàng và là nhà đầu tư cá nhân, cho hay. Ông Hei Chiu nhấn mạnh ông chỉ mua những cổ phiếu IPO mà thôi. “Cổ phiếu chỉ tăng mạnh nếu như có nhu cầu cao”, ông cho biết.

Chiến lược của ông rất rõ ràng: Theo đuổi những thương vụ “nóng” nhất, chỉ cần vậy là đủ. Trong số 63 đợt bán cổ phần mới trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong 3 tháng vừa qua, top 1/3 cổ phiếu được đăng ký nhiều nhất chứng kiến mức tăng trung bình là 60%, so với mức tăng bình quân 27% của tất cả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), dựa trên dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Và tốt hơn hết là nên bán nhanh chóng vì đà tăng chỉ kéo dài vài ngày đầu mà thôi.

Những người dàn xếp cho các thương vụ “nóng” nhất của Hồng Kông thường sử dụng các thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng hoặc mối liên kết với người nổi tiếng để thu hút nhà đầu tư. Một trong số những thương vụ thành công có lẽ là cổ phiếu trà sữa, cổ phiếu phòng khám mắt, và cổ phiếu của công ty truyền thông.

Những thương vụ IPO sốt dẻo ở Hồng Kông
Trong cơn sốt IPO ở Hồng Kông, cổ phiếu đi từ bùng nổ sang sụp đổ chỉ trong vài ngày!

Bên cạnh việc theo dõi những cái tên nổi tiếng, nhà đầu tư có thể nhìn vào số liệu cho vay ký quỹ để đo lường sự nổi tiếng. Các công ty môi giới như Phillip Securities Group thường xuyên cập nhật lại số tiền mà nhà đầu tư vay để đăng ký đặt mua cổ phiếu trong các thương vụ IPO.

Các thương vụ IPO nóng sốt

Cổ phiếu B&S International Holdings – nổi tiếng với thương hiệu trà sữa TenRen – làm gia tăng sức hút của thị trường với thương vụ IPO “nóng” thứ 2 của Hồng Kông trong 12 tháng vừa qua.

Đây cũng là một trong 5 cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất tại Hồng Kông tại thời điểm đó, với giá trị giao dịch gần 76 triệu USD.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua cổ phiếu của công ty này trong tháng 3/2018, ngay cả khi doanh nghiệp này chỉ tạo ra chưa tới 50% doanh thu. Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân đặt mua cao gấp 2,601 lần số lượng đặt ra lúc đầu, và cổ phiếu B&S International Holdings nhanh chóng tăng gấp 4 lần chỉ trong ngày đầu tiên.

Trong tuần này, Most Kwai Chung Ltd. – công ty cung cấp quảng cáo và dịch vụ truyền thông – nhảy vọt tới 880% trong lần chào sàn đầu tiên. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt mua số lượng cổ phiếu gấp 6,289 lần số lượng đặt ra lúc đầu, một tỷ lệ đặt mua khủng khiếp ở Hồng Kông.

C-Mer Eye Care Holdings Ltd. – một công ty khám mắt và nhà sáng lập của công ty được biết đến vì chủ yếu phục vụ cho giới giàu có và nổi tiếng – bứt phá 586% trong 3 ngày giao dịch đầu tiên. Số lượng cổ phần đặt mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ cao gấp 1,500 lần số lượng đặt mua thiết lập hồi tháng 1/2018.

Chóng tàn

Đà tăng hút mắt nhà đầu tư thường nhanh chóng lụi tàn chỉ sau ngày đầu tiên. Cổ phiếu B&S International Holdings tụt dốc 62% so với mức kỷ lục trong phiên, còn cổ phiếu Most Kwai Chung rớt 70% so với mức đỉnh trong ngày thứ Tư (28/03). Chưa hết, cổ phiếu C-Mer “bốc hơi” 50% so với mức đỉnh.

Ulferts International Ltd. – một công ty về nội thất – đã mất 66% so với mức kỷ lục trong phiên. Trong ngày đầu chào sàn, cổ phiếu này đã tăng vọt 257%, sau khi lượng cổ phiếu đặt mua cao gấp 1,600 lần so với số lượng cổ phiếu thiết lập ban đầu của đợt IPO này.

Vũ Hạo - vietstock.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN