Người Việt Odessa
Kinh doanh

Thổ Nhĩ Kỳ giảm 50% thuế đối với một số hàng nhập khẩu của Mỹ

Thứ sáu, 24/05/2019 | 04:34
Công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/5 cho biết, Ankara đã giảm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp lại một động thái tương tự của Washington giảm 50% thuế quan đối với thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan viết: "Để có đi có lại, chúng tôi quyết định giảm một nửa thuế bổ sung áp dụng đối với 22 sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ... Với quyết định này, mức thuế đánh vào các sản phẩm bắt nguồn từ Mỹ nói trên sẽ được giảm từ 521,2 triệu USD xuống còn 260,6 triệu USD".

Bà Pekcan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy thương mại song phương lên 75 tỷ USD.

Hôm 21/5, hãng Reuters đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm 50% thuế đối với các mặt hàng của Mỹ gồm ô tô chở khách, đồ uống có cồn, thuốc lá, mỹ phẩm và nhựa PVC.

Trước khi đưa ra quyết định này, mức thuế đối với rượu whisky của Mỹ ở mức 140%, trong khi tỷ lệ này đối với xe khách là 120%, nhựa PVC là 50% và các sản phẩm mỹ phẩm là 60%.

Trước đó, hôm 16/5, Nhà Trắng cho biết Mỹ giảm một nửa mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép của Thổ Nhĩ Kỳ, từ 50% xuống còn 25%.

baoquocte.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN