Người Việt Odessa
Kinh doanh

Thái Lan áp dụng quy định mới về thuế hàng hóa khi nhập cảnh

Chủ nhật, 21/07/2019 | 01:38
Đây là thông tin vừa được Cục Hải quan Thái Lan ban hành trong văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành khách khi nhập cảnh tại các sân bay của nước này.

Theo đó, hành khách đi máy bay tới Thái Lan và mang vào nước này những tài sản có giá trị hơn 20.000 Baht (khoảng 15 triệu đồng) hoặc mang tài sản dù có giá trị nhỏ hơn nhưng vì các mục đích thương mại sẽ phải chịu thuế nhập khẩu. Hành khách sẽ tiến hành khai báo về tài sản mang theo tại cửa hàng hóa cần khai báo, còn gọi là Cửa Đỏ. Nhân viên hải quan tại Cửa Đỏ sẽ xác định thuế và phí cho các hàng hóa khác nhau. Ví dụ, túi xách chịu tỷ lệ thuế 20%, đồng hồ 5%, mỹ phẩm và dây lưng 30%, tất cả đều phải chịu mức thuế giá trị gia tăng (VAT). Ngoài ra, nếu một hành khách mang nhiều đồ vật cùng chủng loại, những đồ vật này sẽ phải chịu thuế, thậm chí ngay cả khi chúng được dự định cho bạn bè hoặc gia đình. 

Trong 6 tháng vừa qua, do đồng Baht tăng giá, tình trạng buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không ở Thái Lan đã tăng mạnh. Do đó, việc đánh thuế này là nhằm hạn chế việc buôn lậu vào Thái Lan. Văn bản hướng dẫn đã được đưa ra cụ thể sau khi trên mạng xã hội có nhiều phàn nàn của hành khách rằng họ bị thu thuế nhập khẩu đối với những đồ vật mang vào Thái Lan.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN